Thu nhập ở nông thôn Hà Nội tăng gấp 3 lần sau 5 năm

ANTĐ - Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu, từ nay đến cuối năm 2013 toàn TP sẽ có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến năm 2015, Hà Nội sẽ thực hiện xong chương trình xây dựng NTM ở 401 xã trên toàn thành phố.

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội tính đến tháng 6-2013 ước đạt hơn 23,7 triệu đồng/người/năm, tăng gần 3 lần so với năm 2008. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn là 5,1% (theo tiêu chí mới), giảm 7% so với năm 2009; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,2% (tăng 2,4% so với năm 2008); đến tháng 6-2013, có hơn 85,1% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh... Nông nghiệp, nông thôn TP Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, phát triển đúng hướng; đời sống của người nông dân được cải thiện. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái cho biết, ngoài những kết quả đạt được, vẫn còn một số cán bộ, cấp ủy ngại va chạm, có ý “tránh” những việc khó. Một số nơi, địa phương lãnh đạo vẫn thích tổ chức đi học tập, rút kinh nghiệm ở tận đâu, trong khi ngay trên địa bàn TP có nhiều cách làm, mô hình hay.