Thủ môn tuyển Nga tạm nghỉ sau cái chết của vợ

ANTĐ - Nguyên nhân Malafeyev muốn dành thời gian cho các con mình nhiều hơn là bởi người vợ Marina của anh đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ôtô vào hồi tháng 3/2011.

Thủ thành Vyacheslav Malafeyev đã tuyên bố sẽ tạm thời ngừng khoác áo tuyển Nga để dành nhiều thời gian hơn với hai con sau cái chết bi thảm của người vợ trong một tai nạn giao thông.

Năm nay 33 tuổi và là chốt chặn vững chắc của Zenit St Petersburg, song Malafeyev vẫn thông báo quyết định trên tới phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga RFU và huấn luyện viên trưởng đội tuyển là Fabio Capello.

Trang chủ của RFU đã dẫn lời Malafeyev: “Đây là một quyết định rất khó khăn ở cả tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp lẫn một con người, song đó là điều đúng đắn nhất với gia đình tôi”.