Thủ môn HAGL không thể về quê chịu tang cha vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ thành Trần Bửu Ngọc vừa nhận tin buồn khi cha của anh qua đời tại quê nhà, nhưng lại không thể về Đồng Tháp chịu tang.

Ngày 21-8, Trần Bửu Ngọc nhận tin buồn khi cha của anh qua đời tại Đồng Tháp. Tuy nhiên, do cả Gia Lai và Đồng Tháp đều đang siết chặt các biện pháp phòng dịch, nên anh không thể về quê chịu tang cha.

Bửu Ngọc (trái) lập bàn thờ vọng để chịu tang cha

Bửu Ngọc (trái) lập bàn thờ vọng để chịu tang cha

Bửu Ngọc là một trong số ít thành viên của HAGL vẫn phải ở lại Pleiku sau khi đội bóng này tạm giải tán, do tình hình căng thẳng ở địa phương của mình. Không thể về quê sau khi nghe tin đau lòng, thủ môn 30 tuổi lập bàn thờ vọng ở Gia Lai để chịu tang cha.

Một số thành viên của HAGL ở trung tâm Hàm Rồng đã tới viếng, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thủ môn này.

Trong sự nghiệp của mình, Bửu Ngọc từng bắt cho Đồng Tháp, Ninh Bình, Cần Thơ, Thanh Hóa, Phố Hiến và mới nhất là HAGL.