Thủ lĩnh biểu tình Suthep sẽ bị bắt ngay sau bầu cử

ANTĐ - Mặc dù lệnh bắt giữ đã được ban hành mấy tháng nhưng phải sau ngày bầu cử 02-02 tới đây Chính phủ Thái Lan mới bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Suthep Taugsubana vì sợ bùng phát bạo lực.

Chính phủ Thái Lan cam kết sẽ bắt giam nhà lãnh đạo biểu tình Suthep Taugsubana - bị cáo buộc tội phản quốc, ngay sau cuộc bầu cử quốc hội được dự kiến vào hôm mùng 2 tháng Hai.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Lao động Chalerm Yubumrung vào ngày hôm nay - 31/01, người tham gia lãnh đạo Trung tâm duy trì hòa bình và trật tự, đòng thời là Chỉ huy trưởng "Trung tâm chỉ huy giải quyết tình trạng khẩn cấp".

Kể từ khi Thái Lan ban hành Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 60 ngày, kể từ ngày 22-01, Bộ trưởng Bộ Lao động tạm quyền Chalerm Yubumrung  đã được chỉ định làm Chỉ huy trưởng "Trung tâm chỉ huy giải quyết tình trạng khẩn cấp".

Phó Thủ tướng tạm quyền Surapong được chỉ định đảm nhận vai trò chỉ đạo chung đối với Trung tâm này. Ngoài ra, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Adul sẽ chỉ huy lực lượng và các hành động của Trung tâm, còn các đại diện chỉ huy Quân đội sẽ làm Ủy viên ban điều hành của Trung tâm này.

Mặc dù lệnh bắt giữ Taugsubana được ban hành từ cách đây vài tháng, nhưng nhà hoạt động đối lập vẫn còn tự do, vì nhà chức trách lo ngại vụ bắt giữ có thể dẫn đến bùng phát bạo lực mới. Trong khi đó, vào hôm thứ Sáu ông Taugsubana tiếp tục dẫn đầu một cuộc biểu tình trên đường phố.

Ngay sau bầu cử mà phe đối lập đang tìm mọi cách hủy bỏ, nhà chức trách cũng có kế hoạch lấy lại kiểm soát các tòa nhà hành chính ở Bangkok mà người biểu tình đang chiếm giữ.