Thủ khoa ĐH Ngoại thương thành công nhờ… tránh xa công nghệ

ANTĐ - Chuyến đi thăm Hà Nội của thủ khoa khối D ĐH Ngoại thương Đặng Quang Huy (ảnh) kết thúc sớm hơn dự kiến vì công việc đột xuất của bố mẹ. Dù được cho là xuất thân trong gia đình khá giả nhưng Huy cho biết, đây là lần đầu tiên em được tham quan Hà Nội.

Thủ khoa ĐH Ngoại thương thành công nhờ… tránh xa công nghệ ảnh 1


Không điện thoại, máy tính 

Thông minh, nhanh nhẹn, điển trai nhưng thủ khoa ĐH Ngoại thương Đặng Quang Huy khiến người đối thoại bất ngờ khi cậu cho biết, đến thời điểm này cậu vẫn chưa được trang bị điện thoại di động. Đặc biệt khi ở nhà, tình trạng cập nhật thông tin điện tử của Huy cũng hạn chế ở mức tối đa. “Trước khi thi ĐH, bố mẹ em không muốn em sử dụng điện thoại hay vào mạng. Chắc là bố mẹ không muốn em mất thời gian vào chát chít hay chuyện trò yêu đương” - Huy cười tươi, giải thích vì sao mọi liên lạc với Huy vẫn thông qua số máy của mẹ. Bố mẹ làm doanh nghiệp tại thành phố Vinh, Huy có thể được xếp vào dạng “con nhà giàu”. Điều mọi người thường thắc mắc là đã “con nhà giàu” mà còn “giật giải” thủ khoa thì vào loại hiếm. 

Tiết lộ “bí quyết” thành công của mình, Đặng Quang Huy chia sẻ “có thể là từ sự nghiêm khắc của bố mẹ, còn  em thì không bị áp lực gì từ gia đình trong việc học tập cả”. Thời điểm bùng nổ công nghệ thông tin với sự phát triển chóng mặt của các trang mạng xã hội mà Huy lại không trang bị máy tính riêng dù là dân chuyên Toán - Tin của trường THPT Phan Bội Châu - TP Vinh thì thật lạ. “Em vẫn cập nhật Facebook và các thông tin bạn bè mỗi tuần 2 tiếng vào thứ bảy theo nguyên tắc của mẹ em” - Huy cho biết. Chỉ vài ngày trước kỳ thi, mẹ cậu mới mua một chiếc máy tính mới và không quên dặn con trai, nếu đỗ đại học thì sẽ được sở hữu, còn không thì vẫn là của mẹ.

Dân chuyên ngủ chưa đến 4 tiếng/ngày?

Chắc chắn với thành công vượt bậc, đạt mức điểm dẫn đầu của một trường toàn những “đối thủ” đáng gờm, Huy phải có “bí quyết” riêng. Khi được hỏi để đạt thành tích cao như vậy trong kỳ thi đại học Huy phải chịu áp lực thế nào, thủ khoa này cho biết, áp lực có nhưng tự thấy không bằng nhiều bạn khác. “Ngoài giờ học trên lớp, học thêm, em thường dành 3 tiếng tự học ở nhà. Thường em đi ngủ sớm và học từ 2h  đến 5h sáng để được yên tĩnh tuyệt đối. Sau đó là bài tập thể dục và bắt đầu một ngày đến trường. Tuy vậy cũng chưa là gì với nhiều bạn ở trường em. Các bạn tâm sự rằng chỉ cần 4 tiếng để ngủ mỗi ngày cũng là sướng lắm rồi” - Huy cho biết. 

Tuy nhiên, Huy cũng cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là phương pháp chứ không phải khối lượng thời gian bỏ ra để học tập. “Sau khi biết em đỗ thủ khoa, có một số người hỏi em phương pháp học thế nào để được như vậy. Em cho rằng phương pháp của mỗi người phải do tự mình đúc kết trên cơ sở tìm hiểu, áp dụng những gì thầy cô, bạn bè mình đã cung cấp. Bản thân em cũng phải liên tục cải tiến các phương pháp học của mình khi thấy không phù hợp”.

Tiếng Anh là niềm yêu thích

Huy cho biết, năm lớp 11, em không thấy hứng thú với môn Lý và Hóa, trong khi đó, khi học thêm tiếng Anh lại thấy yêu thích. “Thức dậy mỗi đêm để học bài không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, với những hôm dậy để học tiếng Anh thì bản thân em thấy rất thích thú, hoàn toàn thoải mái sau 3 tiếng tự học” - Huy cho biết. Đến lúc này thì hoàn toàn có thể khẳng định, cú rẽ ngang bởi đi theo niềm yêu thích bản thân đã giúp Huy thành công.

Vẫn bảo lưu được thế mạnh của dân chuyên Toán-Tin, Huy không khó khăn đạt điểm 10 môn Toán. Môn tiếng Anh cũng không quá khó khăn với mức điểm 9,5. Bất ngờ lại thuộc về môn Văn. Môn Văn thường là nỗi sợ hãi của nhiều dân chuyên tự nhiên nhưng với Huy cách học phù hợp đã giúp cậu không quá khó khăn trong việc hiểu và lĩnh hội được cái hay của mỗi tác phẩm. Không học thuộc theo từng đề, Huy tập trung đọc kỹ các tác phẩm văn thơ và “khi đã nhớ và hiểu rồi thì bất cứ đề thi hỏi theo dạng nào mình cũng có thể liên kết, xử lý được” - Huy cho biết. Một may mắn của Huy là đã gặp được các cô giáo hòa đồng với cảm xúc của em, luôn khích lệ và truyền đạt lại cho em những kinh nghiệm học tập tốt nhất. Cô giáo Hiền Lương dạy Văn đã giúp Huy rất nhiều trong việc cảm thụ tác phẩm văn học. 

Nhiều thế mạnh, tự tin, thân thiện, quyết tâm, Đặng Quang Huy đang có một tương lai rất sáng sủa với mong muốn trở thành một doanh nhân thành công.