TP.HCM

Thủ kho cấu kết với tài xế trộm hàng công ty lên đến hơn nửa tỷ đồng

ANTĐ - Được chủ tin tưởng giao cho việc trong coi hàng hóa trong kho, tuy nhiên lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, thủ kho  này đã móc nối cùng tài xế trộm hàng đem bán chia tiền nhau tiêu xài.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Văn Qúy, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Khâm cùng là những người làm công cho cửa hàng Vinh (địa chỉ số 79, Nguyễn Thi, P. 13, Q. 5, TP.HCM) do chị Lưu Mỹ Linh làm chủ. 

 

 Thủ kho và tài xế đều lãnh án tù vì trộm hàng của chủ


Qúy và Long có nhiệm vụ giữ kho, còn Khâm có nhiệm vụ phụ kho và chở hàng. Cửa hàng của chị Linh chuyên kinh doanh, mua bán dụng cụ cầm tay, máy móc, thiết bị phục vụ công, nông nghiệp, đá mài, dây cáp điện,…

Trong thời gian làm công tại đây, khoảng tháng 2/2011, Qúy phát hiện hàng trong kho bị thiếu nhưng không rõ nguyên nhân, nên Qúy bàn với Long và Khâm lấy tiền trong kho mua các mặt hàng thiếu. Số dư ra sẽ chia nhau.

Sau khi bàn bạc xong, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2011 đến tháng 9/2012, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của chủ, cả Qúy, Long, Khâm lấy cắp 55 loại mặt hàng trong kho gồm: que hàn, thau hàn, đá cắt, cáp hàn, đá mài,… đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tổng giá trị tài sản lấy cắp khoảng 582 triệu đồng.

Ngày 23/9/2012, chị Linh phát hiện hàng trong kho bị mất cắp nên đã gọi Qúy, Long và Khâm để hỏi chuyện thì cả hai đều thừa nhận đã lấy cắp. Ngày 19/9/2013, chị Linh đã làm đơn tố cáo Qúy, Long, Khâm đến công an P.13, Q.5. Sau đó, cả 3 đều bị công an bắt tạm giam.

Ngày 29/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Qúy (SN 1970, ngụ Q. Tân Phú) 12 năm tù, Nguyễn Văn Khâm (SN 1976, ngụ tỉnh Long An) 9 năm tù, Nguyễn Thành L ong (SN 1989, ngụ tỉnh Long An) 8 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.