"Thử kêu, đốt xịt", HLV Hoàng Văn Phúc “mất điểm” trước VFF

ANTĐ - Thất bại 0-1 không đáng có trước Hongkong tối 22-3 được cho có phần lỗi chuyên môn của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc. Trắng tay ở cả 2 trận đấu chính thức dẫn ĐTVN khiến cơ hội để ông thầy 50 tuổi ký hợp đồng dài hạn giảm đi rõ rệt.

Hành trang của ĐTVN mang theo trong chuyến làm khách tại Hongkong (Trung Quốc) là sự tự tin sau trận giao hữu thắng tưng bừng 4-1 trước cựu vương V-League, HN T&T. Chỉ phải đối đầu với đối thủ kém 30 bậc trên BXH FIFA, rõ ràng mục tiêu giành điểm mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đặt ra trước giờ lên đường là hoàn toàn khả thi.

Thực tế, dù chơi trên sân nhà song các cầu thủ Hongkong cho thấy họ thua kém chúng ta về kỹ thuật lần kinh nghiệm thi đấu. Đáng tiếc, các tuyển thủ Việt Nam lại không thể hiện thực hóa ưu thế bằng những bàn thắng. Lần lượt được trao cơ hội, song cả Hồng Quân, Quốc Anh, Văn Quyết, Văn Thắng… đều tỏ ra vô duyên trong dứt điểm ở những cơ hội mười mươi.

Trong khi đó, dù bị thua về thế trận, kỹ thuật cá nhân, song các cầu thủ chủ nhà lại tỏ ra nhỉnh hơn thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc về mặt chiến thuật. Việc khóa chặt “ngòi nổ” Quốc Anh, tận dụng sự xuống sức của các tuyển thủ Việt Nam, để dâng lên tấn công ở những phút cuối trận cho thấy Hongkong đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam và khắc chế hữu hiệu. Bàn thắng ở phút 87 của Chan Wai Ho đến như điều tất yếu.

Cơ hội nắm tuyển chính thức đã giảm rõ rệt với HLV Hoàng Văn Phúc sau trận thua Hongkong

Còn ĐTVN thì sao? Không phủ nhận, các tuyển thủ đã nhập cuộc đầy tự tin, triển khai lối chơi mạch lạc, chiếm thế chủ động ở già nửa thời gian song lại không thể ghi bàn. Bên cạnh yếu tố thiếu may mắn, sự vô duyên của các chân sút, trận thua Hongkong có phần lỗi chuyên môn thuộc về HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc đã đọc trận đấu chậm. Đáng ra, khi nhận thấy Mạc Hồng Quân không hiệu quả, Thành Lương xuống sức… cần phải có sự thay đổi, điều chỉnh ngay tức thời, chứ không phải đến cuối trận mới tung Văn Thắng vào. Cùng với đó là việc chấn chỉnh lại hàng phòng ngự, sau nhiều pha bóng liên tiếp tỏ ra lóng ngóng, để tiền đạo, đổi phương dễ dàng xoay trở, dứt điểm.

Dù tuyển Việt Nam không đặt nặng chỉ tiêu ở Asian Cup, song thất bại trước đối thủ bị đánh giá dưới cơ là Hongkong tối 22-3, khiến ông Phúc bị “mất điểm” trước giới chuyên môn và cả VFF. Trận đấu bản lề quyết định đến việc có hay không ký hợp đồng dài hạn giữa VFF và HLV Hoàng Văn Phúc đã không có kết quả như người trong cuộc mong muốn.

Nói về tân HLV trưởng ĐTVN, một quan chức Liên đoàn tiết lộ: “HLV được chọn sẽ phải kiêm nhiệm cả ĐTVN và U23. Mục tiêu của U23 tại SEA Games cuối năm là rất nặng nề. Vì thế cần cân nhắc kỹ và tìm người có năng lực nhất”. Sau màn “thử kêu, đốt xịt” của HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc, không loại trừ khả năng, VFF sẽ mở rộng danh sách các ứng viên trong cuộc tìm kiếm HLV trưởng cho ĐTQG.