Thu hồi đất, giải tỏa khu nhà gỗ ngoài đê

ANTĐ - Ngày 4-3, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương giải quyết 8 nhà gỗ nằm ngoài đê sông Hồng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm). 

Theo đó, TP đồng ý về chủ trương Nhà nước thu hồi đất, GPMB, bố trí tái định cư đối với 8 nhà gỗ còn sót lại tại khu nhà gỗ C8, ngoài đê sông Hồng. Các sở, ngành liên quan cần đề xuất chủ đầu tư thực hiện dự án và quỹ nhà tái định cư. TP cũng đồng ý thu hồi  toàn bộ diện tích đất khu vực 24 hộ gia đình (đã bị cháy) tại nhà C8. Đồng thời, TP yêu cầu xem xét việc bố trí tái định cư cho các hộ dân này ở A2, Phú Thượng, quận Tây Hồ. Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có 20 nhà gỗ 2 tầng, sàn gỗ, mái ngói, tường toocxi (vôi trộn với rơm), khu phụ chung, được xây dựng từ những năm 1950. Tuy nhiên, vì các lý do khác nhau (cháy, đã được cải tạo...) hiện chỉ còn tồn tại 8 nhà.