Thu giữ nhiều hàng hóa nhập lậu

ANTD.VN - Liên tiếp trong những ngày vừa qua, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các lực lượng CATP Hà Nội đã phát hiện nhiều mặt hàng cấm như pháo nổ, bánh kẹo và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. 

Thiếu tá Đoàn Văn Đông - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, thông qua công tác nghiệp vụ từ khoảng tháng 11-2016, trinh sát Đội CSKT phát hiện đối tượng tên Vang giao dịch trên mạng xã hội bán pháo nổ. Khi giao hàng, Vang luôn thay đổi địa điểm và thực hiện vào ban đêm để dễ phi tang vật chứng nếu bị phát hiện.

Thu giữ nhiều hàng hóa nhập lậu ảnh 1Nguyễn Văn Vang cùng số pháo tang vật

Sau thời gian theo dõi, tối 20-12, các trinh sát phát hiện Vang đi xe đạp điện chở một bao tải dứa nghi là pháo nổ chuẩn bị đi giao hàng tại địa bàn phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tổ công tác đã áp sát, bắt quả tang bên trong bao tải là pháo nổ hình lựu đạn gồm 282 quả. Tổ công tác đã lập biên bản đưa toàn bộ hàng cùng Nguyễn Văn Vang (SN 1997), trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về trụ sở cơ quan công an để giải quyết.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Vang đã thừa nhận hành vi của mình. Vang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Biết một số người có nhu cầu, Vang đã nhiều lần đi lấy pháo nổ về bán lại kiếm lời. Tại thời điểm bị bắt, Vang  đang đi giao hàng cho khách theo thỏa thuận từ trước. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã khám xét khẩn cấp nơi Vang thuê trọ tiếp tục phát hiện 17 bánh pháo nổ có trọng lượng 14kg do nước ngoài sản xuất. Hiện cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đang mở rộng điều tra đường dây mua bán vận chuyển pháo nổ từ Bắc Giang về Hà Nội mà Nguyễn Văn Vang là một mắt xích.

Thu giữ nhiều hàng hóa nhập lậu ảnh 2Lực lượng chức năng kiểm đếm hơn 1 tấn bánh kẹo được vận chuyển từ Quảng Ninh, Hải Phòng về Hà Nội tiêu thụ

Tiếp ngay sau chiến công của CAQ Bắc Từ Liêm, khoảng 11h30 ngày 21-12 tại Quốc lộ 5, thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội, tổ kiểm tra tuyến  CATP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 15 Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra xe tải BKS: 15C- 205.49 do lái xe Nguyễn Văn Mạnh (SN 1982), trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh điều khiển đã phát hiện một số lượng lớn bánh kẹo do nước ngoài sản xuất, bao bì in chữ Trung Quốc gồm các loại kẹo mút, kẹo chocolate... Qua kiểm đếm xác định trên xe có 114 thùng tương đương với khoảng 1,5 tấn bánh kẹo. Lái xe Nguyễn Văn Mạnh không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số bánh kẹo trên. Mạnh khai số bánh kẹo này được thu mua và đi từ Móng Cái, Hải Phòng đưa về Hà Nội tiêu thụ. 

Trước đó vào ngày 11-12, lực lượng Phòng An ninh kinh tế cũng đã phối hợp với Đội QLTT số 15 kiểm tra phát hiện một kho hàng mỹ phẩm tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội với nhiều sản phẩm mang nhãn mác nước ngoài như The Face shop, The Skin face với địa chỉ do Hàn Quốc sản xuất. Chủ hàng là bà Bùi Thị Sinh, trú tại thị trấn Phùng. Qua kiểm đếm số lượng hàng trong kho có khoảng 8.000 thỏi son, 1.000 tuýp kem lót da mặt, 1.500 bút kẻ lông mày với tổng giá trị hàng hóa trên 800 triệu đồng.

Bà Sinh thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ, do bà thu mua gom từ các nguồn hàng xách tay trên thị trường. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt về hành vi buôn bán hàng lậu, đề xuất mức xử phạt 90 triệu  đồng và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên.