Hà Nội

Thu giữ hơn 500kg nầm lợn "bẩn", định tuồn vào các chợ nội thành

ANTĐ - Theo lời khai của Vũ Thị Bằng, số nầm lợn này được vận chuyển giao cho khách hàng tại các chợ nội thành Hà Nội.

Khoảng 8h30 phút sáng ngày 30/1, tổ công tác Đội 2 – Phòng CSMT – CATP Hà Nội phối hợp với CAP Long Biên, quận Long Biên và thanh tra Sở nông nghiệp Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang chij Vũ Thị Bằng, SN 1974, trú tại Trực Ninh, Nam Định đang vận chuyển 1 thùng xốp, bên trong chứa nội tạng động vật là nầm lợn bốc mùi khó chịu.

Lực lượng chức năng kiểm tra số nầm lợn đã bốc mùi hôi thối

Tiếp tục kiểm tra nơi ở của chij Vũ Thị Bằng tại số 4, tổ 14, phường Long Biên, lực lượng chức năng thu giữ 7 thùng xốp khác đều chưa nầm lợn, với tổng trọng lượng là hơn 500kg.

Tại thời điểm kiểm tra, chij Vũ Thị Bằng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng và giấy kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp, đồng thời khai nhận là người vận chuyển thuê.

Hơn 500kg nầm lợn đều đang trong quá trình phân hủy

Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ chủ số hàng trên là Vũ Duy Bằng, SN 1981, cũng trú tại Trực Ninh, Nam Định. Theo lời khai của Vũ Duy Bằng tại trụ sở CAP Long Biên, số hàng trên được anh ta mua gom tại Lạng Sơn với giá 38.000đ/kg, sau đó mang về bán lại cho các tiểu thương tại các chợ nội thành Hà Nội với giá từ 100.000đ – 120.000đ/kg.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, và tịch thu tiêu hủy số hàng theo quy định của pháp luật.