Thu giữ hơn 1,6 tấn nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 25-4, công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết vừa phát hiện, xử lý 2 vụ buôn bán nguyên liệu thuốc lá nhập lậu, thu giữ 1.640 kg.
Đối tượng Lợi và tang vật

Đối tượng Lợi và tang vật

Vào khoảng 2h40 ngày 23-4, Công an huyện Trùng Khánh thực hiện nhiệm vụ về ngăn chặn, phòng chống các hoạt động buôn bán nguyên liệu thuốc lá nhập lậu và các mặt hàng vi phạm pháp luật khác tại đoạn đường quốc lộ 34 thuộc xóm Vĩnh Quang, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, đã phát hiện một xe ô tô tải thùng mang biển kiểm soát: 29C-359.34 di chuyển theo hướng Cửa khẩu Trà Lĩnh-Thành phố Cao Bằng, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra phát hiện trong thùng xe có 20 kiện nguyên liệu thuốc lá với tổng khối lượng là 940 kg. Người điều khiển phương tiện là Phan Quốc Lợi, sinh năm 1987, trú tại xóm Bản Lang, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh.

Tại thời điểm kiểm tra, Phan Quốc Lợi không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số nguyên liệu thuốc lá trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc tạm giữ tang vật và phương tiện để xác minh làm rõ.

Tiếp đến vào khoảng 3h ngày 23-4, tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh làm nhiệm vụ tại khu vực quốc lộ 34 thuộc xóm Vĩnh Quang, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh phát hiện 1 xe ô tô bán tải di chuyển theo hướng từ Cửa khẩu Trà Lĩnh-Thành phố Cao Bằng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh đâm vào xe ô tô của lực lượng chức năng bỏ chạy.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi, đối tượng đã bỏ lại 15 kiện nguyên liệu thuốc lá có tổng khối lượng hoảng 700 kg. Vụ việc công an huyện đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.