Thu giữ hàng nghìn bút Thiên Long giả

ANTĐ - Chỉ mới kiểm tra tại 2 cửa hàng kinh doanh văn phòng phòng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn cây bút giả nhãn mác Thiên Long.

Khoảng 10h30 sáng 24-10, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ CAQ Hoàn Kiếm đã chia làm hai mũi, bất ngờ kiểm tra một số cơ sở bán buôn đồ dùng văn phòng phẩm.

Lực lượng chức năng thu hồi các sản phẩm làm giả 

Lực lượng chức năng thu hồi các sản phẩm làm giả

Kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh Tuấn Vân, do bà Phạm Thị Tường Vân đứng tên (số 51 phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm), lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này đang bày bán và cất giữ trong kho hàng nghìn cây bút viết (loại dùng cho học sinh tiểu học) giả nhãn mác của  Công ty TNHH một thành viên TMDV Thiên Long Hoàn Cầu, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

 

Bước đầu kiểm tra tại chỗ, ông Phùng Xuân Hồng – Giám đốc khu vực Hà Nội của Công ty Thiên Long khẳng định trong số hàng nghìn cây bút gỉa tại cửa hàng Tuấn Vân đã có tới 4 sản phẩm của Công ty Thiên Long bị nhái nhãn mác. Số hàng giả này đều được sản xuất tại Trung Quốc, chất lượng và hình thức thẩm mỹ rất kém.

Các mẫu bút làm giả nhãn mác Thiên Long 
 Các mẫu bút làm giả nhãn mác Thiên Long
 Các mẫu bút làm giả nhãn mác Thiên Long

 Các mẫu bút làm giả nhãn mác Thiên Long

Cũng thời điểm này, một mũi công tác khác cũng đã kiểm tra ki-ôt số 67 kinh doanh hàng văn phòng phẩm trên phố Cầu Đông do ông Phùng Mạnh Cường làm chủ, cũng phát hiện rất nhiều bút mực, bút bi, bút xóa do Trung Quốc sản xuất giả nhãn mác Thiên Long. Kiểm tra nhanh kho hàng tại nhà ông Cường (số 44 phố Hàng Chiếu) lực lượng chức năng cũng phát hiện gần 1.000 cây bút xóa giả nhãn mác Thiên Long, hàng trăm vỏ bao bì đựng bút bi Thiên Long cũng bị làm giả.

Ông Phùng Xuân Hồng – Giám đốc khu vực Hà Nội của Công ty Thiên Long 

 Ông Phùng Xuân Hồng – Giám đốc khu vực Hà Nội
của Công ty Thiên Long

Hiện Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ CAQ Hoàn Kiếm, đã thu giữ toàn bộ số hàng trên, đồng thời phối hợp với cán bộ kỹ thuật Công ty Thiên Long gửi mẫu thu giữ để giám định.

Cơ quan công an đang được tiếp tục làm rõ những người đã cung cấp số hàng giả trên để xử lý theo quy định của pháp luật.