Thu giữ hàng loạt máy, thiết bị nha khoa Trung Quốc nhập lậu

ANTĐ - Vào hồi 16h30 ngày 23-9, tổ công tác Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Nội, phát hiện và kiểm tra xe ôtô BKS tỉnh Cao Bằng, đang dừng đỗ trong bến xe Lương Yên có biểu hiện nghi vấn.

Số thiết bị Y tế bị cơ quan chức năng kiểm tra thu giữ của Mao Zhi Gang tại kho hàng Lãng Yên

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an xác định có gần 20 thùng hàng đựng tân dược do nước ngoài sản xuất. Anh Trần Văn Minh (SN 1991, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), là người gửi hàng tường trình, chủ số hàng trên là Mao Zhi Gang (người Trung Quốc, anh rể của Minh). Mao Zhi Gang nhờ Minh chở số hàng trên ra xe khách để chuyển lên Cao Bằng. Trước đó, Minh nhận hàng từ một nhà kho trên phố Lãng Yên (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). Minh khai trong kho vẫn còn một số hàng hóa là trang thiết bị y tế. Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 14 thùng trang thiết bị y tế do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan Công an đã triệu tập Mao Zhi Gang đến làm việc. Người này khai số tân dược mua của một công ty có trụ sở ở phường 12, quận 5 (TP.HCM), để chuyển ra nước ngoài cho một người Trung Quốc. Số tân dược này có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Riêng 14 thùng hàng là máy và trang thiết bị y tế sản xuất tại Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ. Mao Zhi Gang khai mua số thiết bị y tế này cách đây 5 tháng ở Trung Quốc, rồi thuê một công ty vận chuyển qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mang về Hà Nội. Cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ 27 máy, trang thiết bị y tế; 1.032 linh kiện trang thiết bị y tế; 38.000 ống thuốc gây tê. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.