Thu giữ gần 3 tấn mỡ màu xám đen trên xe tải

ANTĐ - Gần 3 tấn mỡ bẩn được lèn chặt trong thùng xe tải đã bị CSGT Hà Nội phát hiện, thu giữ chiều nay 1-4.

Vào khoảng 13h chiều nay 1-4, tổ công tác Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Ngọc Anh, Đội phó chỉ huy trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Phú Xuyên, phát hiện nghi vấn và kiểm tra chiếc xe tải mang BKS 29C-486.78.
Thu giữ gần 3 tấn mỡ màu xám đen trên xe tải ảnh 1Chiếc xe chở hàng chục bao tải mỡ không rõ nguồn gốc
Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên thùng xe tải có hàng chục bao tải dứa, bên trong chứa mỡ bò, mỡ trâu. Gần như toàn bộ số mỡ bò, mỡ trâu và các loại động vật khác đều bị đen, có mùi rất khó chịu.
Thu giữ gần 3 tấn mỡ màu xám đen trên xe tải ảnh 2Số mỡ bên trong đã chuyển sang màu đen, xám và bốc mùi rất khó chịu
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe tải trên là Hoàng Văn Thái (SN 1991, ở Phú Xuyên, Hà Nội) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng này. Tổng trọng lượng số mỡ khoảng 3 tấn. Lái xe tường trình chở số mỡ trên từ  trung tâm Hà Nội ra huyện Phú Xuyên để làm thức ăn cho gia súc.​

Thu giữ gần 3 tấn mỡ màu xám đen trên xe tải ảnh 3Nếu số mỡ này được tuồn vào nhà hàng, quán ăn thì hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm cho người sử dụng

Vụ việc đang được Đội CSGT số 8 phối hợp cùng CAH Phú Xuyên lập hồ sơ xử lý.

Tin cùng chuyên mục