Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình:

Thu giữ gần 1.000 bình gas bơm bật lửa do Trung Quốc sản xuất

ANTĐ - Trong lúc vận chuyển và chờ chủ thông báo địa chỉ giao hàng, Sơn bị tổ công tác trong lúc tuần tra bắt giữ cùng gần 1.000 bình gas bật lửa của Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp...
Thu giữ gần 1.000 bình gas bơm bật lửa do Trung Quốc sản xuất ảnh 1
Gần 1.000 bình gas bật lửa không không có chứng từ chứng minh nguồn gốc của Sơn, bị tổ công tác CAP Nguyễn Trung Trực kiểm tra phát hiện, lập biên bản thu giữ  để xử lý

Vào khoảng 8h 45 phút, ngày 3-10, tổ công tác CAP Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trong quá trình tuần tra kiểm soát tại trước nhà số 61 Nguyễn Khắc Nhu phát hiện Đoàn Mạnh Sơn (SN 1970, ở 60 đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực), điều khiển xe máy Wave màu đỏ mang BKS; 29V4 - 4564 đang vận chuyển 5 thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Những bình gas mang thương hiệu Baolilai...

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong 5 thùng carton đều chứa bình gas bơm bật lửa (tổng cộng có 800 bình gas), mang nhãn hiệu Baolilai do Trung Quốc sản xuất.

Quá trình kiểm tra, Đoàn Mạnh Sơn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như các hóa đơn chứng từ nên bị tổ công tác đưa về trụ sở cơ quan công an để xác minh làm rõ.

Thu giữ gần 1.000 bình gas bơm bật lửa do Trung Quốc sản xuất ảnh 3
Bình gas do Trung Quốc sản xuất với dòng chữ "Made in ChiNa"

Tại đây, Sơn khai nhận, toàn bộ gần 1.000 bình gas bơm bật lửa do một người không quen biết thuê Sơn chở và địa chỉ giao hàng sẽ được báo qua điện thoại. Trong khi trên đường vận chuyển và chờ thông báo địa chỉ cụ thể thì Sơ bị tổ công tác bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển hồ sơ về Đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Ba Đình để tiếp tục điều tra làm rõ.