Thu giữ 4.000 bao thuốc lá ngoại thuộc danh mục cấm

ANTĐ -Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển và tàng trữ trái phép 4.000 bao thuốc lá ngoại, thuộc danh mục hàng cấm.

Lực lượng chức năng đang kiểm kê số thuốc lá bị thu giữ

Khoảng 11h ngày 4-9, Đội quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp cùng Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, phát hiện đối tượng Trần Văn Nhất, sinh năm 1965, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (hiện đang trú tại số 11, ngõ 76, Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) và Vũ Hồng Đức, sinh năm 1966, quê ở Giao Thủy, Nam Định, đang vận chuyển bằng xe máy 100 cây thuốc lá 3 số ngoại (tương đương 2.000 bao thuốc lá), thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.

Ngay sau đó, tổ công tác đã kiểm tra nơi ở của Nhất và phát hiện Nhất đang tàng trữ thêm 200 cây thuốc lá 3 số ngoại tại nhà.

Nhất khai nhận, số thuốc lá này Nhất vận chuyển giúp một người, và đối tượng Hồng do Nhất rủ đi cùng.

Toàn bộ số thuốc lá gồm 400 cây (tương đương 4.000 bao thuốc lá) trên đã được cơ quan chức năng thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luạt. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục được điều tra mở rộng.