Thu giữ 1,2 triệu viên aspirin giả từ Trung Quốc

ANTĐ - Bộ Kinh tế Pháp ngày 25-5 cho biết, các nhân viên hải quan nước này đã thu giữ 1,2 triệu viên thuốc aspirin giả từ Trung Quốc. 

Đây là vụ thu giữ thuốc giả lớn nhất từ trước tới nay ở Pháp và Liên minh châu Âu (EU). Theo thông cáo của bộ này, số thuốc giả trên bị thu giữ hôm 17-5 vừa qua tại cảng Le Havre, tây bắc nước Pháp, giấu trong một kiện hàng chè tới từ Trung Quốc. Bột thuốc chủ yếu là glucose và không chứa các hoạt chất. Bộ Kinh tế Pháp cho biết, số aspirin giả được gửi cho một công ty Tây Ban Nha có trụ sở ở quần đảo Balearic để phân phối tại báo đảo Iberia, miền Nam nước Pháp và khu vực châu Phi nói tiếng Pháp.