TP.Hồ Chí Minh

Thủ đoạn tinh vi: Cất giấu sản phẩm nghi ngà voi Châu Phi trong... bụng cá hồi

ANTD.VN - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện nhiều trang sức quý hiếm nghi làm bằng ngà voi Châu Phi được 1 người phụ nữ cất giấu tinh vi trong bụng cá hồi đông lạnh.

Ngày 4/5 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phát hiện 1 vụ nhập hàng cấm với thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Clip Hải quan kiểm tra hành lý hành khách, phát hiện sản phẩm nghi chế tác từ ngà voi, giấu trong bụng cá hồi

Theo đó qua quá trình kiểm soát và các hoạt động nghiệp vụ, lực lượng Hải quan sân bay phát hiện 1 người phụ nữ 34 tuổi vừa nhập cảnh trên chuyến bay từ Châu Phi về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất có dấu hiệu khả nghi. Lực lượng Hải quan đã tiến hành kiểm tra hành lý của nữ hành khách này.

Sản phẩm nghi làm từ ngà voi Châu Phi và vảy Tê tê được giấu tinh vi trong bụng cá hồi đông lạnh và sữa hộp

Qua đó ban đầu quan sát thấy hành lý của nữ hành khách chủ yếu chứa cá hồi đông lạnh và sữa hộp. Tuy nhiên khui bên trong ra thì Hải quan phát hiện lượng lớn hàng cấm gồm 4kg sản phẩm gồm: vòng đeo tay, hạt tròn trang sức nghi vấn làm bằng ngà voi Châu Phi và 200 gram vảy Tê tê. Lượng tang vật này có giá trên thị trường khoảng 250 triệu đồng.

Nữ hành khách và tang vật

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã làm rõ thủ đoạn giấu hàng cấm của nữ hành khách trên. Cụ thể các sản phẩm nghi làm từ ngà voi Châu Phi và vảy Tê tê được chế tác nhỏ gọn, chia nhỏ, bọc trong giấy bạc, giấu trong bụng cá hồi và sữa đông lạnh. Thủ đoạn này nhằm qua mặt lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay và máy soi chiếu.

Trước đó, lực lượng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan phát hiện vụ vận chuyển trái phép 5 kg sừng tê giác. Vụ việc đã được chức năng khởi tố vụ án “vận chuyển hàng cấm qua biên giới” để tiếp tục mở rộng điều tra.