Thủ đoạn thay tên đổi họ của đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan CSĐT, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Thịnh (SN 1986), trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, đồng thời đang truy bắt đối tượng liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản hiện bỏ trốn là Nguyễn Văn Bắc (SN 1990), trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ.
Hai đối tượng Bắc và Thịnh

Hai đối tượng Bắc và Thịnh

Thịnh và Bắc là hai đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua. Cả hai đều có nhiều tiền án trộm cắp tài sản. Chỉ tính riêng tài sản các đối tượng trộm cắp tại địa bàn quận Tây Hồ xảy ra mới đây có trị giá hàng trăm triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Trần Văn Thịnh là đối tượng không có công ăn việc làm. Ngày 30-5-2022, đối tượng này đã bị Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản, được quy định tại Điều 173 BLHS.

Đối tượng biết mình đang bị truy nã, đã lẩn trốn tại nhiều nơi trên địa bàn TP Hà Nội. Trong quá trình lẩn trốn, Thịnh nhặt được 1 thẻ căn cước công dân mang tên Trần Hùng C - địa chỉ tại huyện Hạ Hoà, Phú Thọ. Bản tính vốn lưu manh, sau khi nhặt được giấy này Thịnh đã “phù phép” thành của mình và sử dụng để thuê nhà trọ tại số 1, ngõ 41, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh.

Bắt đầu khoảng tháng 7-2022, do biết việc mình bị lộ nơi ở, nên Thịnh chuyển sang khu vực chân cầu Thăng Long, địa bàn tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thuê phòng trọ.

Có nơi ở mới, nhưng đối tượng vẫn chưa trả phòng cũ tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh để đánh lạc hướng cơ quan Công an.

Thời điểm này, Thịnh quen Bắc đang thuê trọ ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Sau khi làm quen, các đối tượng bàn bạc đi trộm cắp tài sản. Thịnh đã mua 1 chiếc kìm thủy lực trên mạng Internet và cùng với Bắc đi mua 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, mang BKS: 88C1-316.xx của một người ở quận Nam Từ Liêm.

Để tránh người khác phát hiện và truy tìm, quá trình mua bán Thịnh và Bắc đã sử dụng căn cước công dân mang tên giả Trần Hùng Cường (thông tin như ở căn cước công dân đối tượng nhặt được) để viết giấy tờ mua bán xe máy.

Hai đối tượng Thịnh và Bắc bàn bạc thống nhất sau khi trộm cắp xong sẽ đem tài sản trộm cắp được về cất giấu trong 2 phòng trọ của Thịnh tại số 1, ngõ 41, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh và ở tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Khoảng 1h30 ngày 2-9, Thịnh điều khiển chiếc xe máy đang vận chuyển tang vật do trộm cắp mà có, đi cất giấu tại nhà trọ ở huyện Đông Anh. Trên đường đi, Thịnh bị Công an quận Tây Hồ kiểm tra, phát hiện bắt giữ, còn đối tượng Bắc bỏ trốn.

Qua đấu tranh, Thịnh khai gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có 5 vụ thực hiện tại các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ với nhiều tài sản giá trị như xe máy, thiết bị điện tử…

Thủ đoạn của hai đối tượng dùng xe máy lang thang ban đêm phát hiện nhà dân sơ hở, dùng kìm thủy lực cắt khóa để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Gần đây nhất, 2h đêm 29-7, các đối tượng đã gây án trộm cắp tài sản tại số nhà 124, phố Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ. Nhóm này đột nhập vào nhà khiêng trộm két sắt cùng nhiều tài sản giá trị của người dân, mang đến chỗ vắng đập phá két lấy tiền và tài sản...