Bà Rịa - Vũng Tàu:

Thủ đoạn mới: Dùng ghe máy áp sát tàu nước ngoài, trộm tài sản

ANTĐ - Nhóm trộm đang đột nhập vào 1 tàu biển quốc tịch Singapore thì bị lực lương biên phòng bắt quả tang tại chỗ.
Ngày 8/10, tin từ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang phối hợp cùng công an địa phương, tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Huỳnh Văn Sang (SN 1973), Nguyễn Thái Hùng (SN 1977), Nguyễn Văn Cu (SN 1964) và Nguyễn Minh Hoàng (SN 1985, đều trú đường Ngư Phủ, phường 6, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. 
Trước đó rạng sáng 7/10 trong khi tuần tra địa bàn tổ tuần tra kiểm soát của Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện một nhóm đối tượng khả nghi đang tiếp cận tàu Poegiant (quốc tịch Singapore) đang neo đậu tại khu vực B4 thuộc Bãi Trước, TP.Vũng Tàu. Lập tức tổ công tác đeo bám theo dõi.

Lúc này có 4 đối tượng dùng ghe máy đột nhập lên tàu Poegiant để trộm cắp tài sản. Đúng lúc đó, các trinh sát đã ập đến bắt quả tang. Tại hiện trường lực lượng biên phòng thu giữ tang vật gồm: 17 maní, 20m dây cáp, 3 đoạn ống sắt…. cùng chiếc ghe máy mang số hiệu BV 0657, là phương tiện của nhóm trộm.

Bước đầu, 4 đối tượng khai nhận tên tuổi như nói trên và thừa nhận đã đột nhập lên tàu Poegiant để trộm tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra về các vụ trộm do băng nhóm nói trên gây ra và tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan.