Thủ đoạn mới: Biến xe khách 45 chỗ thành sới bạc di động

ANTĐ - Để qua mặt cơ quan công an, Thống đã dùng chiếc xe khách 45 chỗ tháo hết ghế rồi cho con bạc ngồi sát phạt nhau còn xe vẫn chạy, liên tục thay đổi địa điểm. Lúc công an vây bắt chiếc xe, có 10 con bạc cùng chủ xe đang sát phạt nhau trên xe. Tang vật tại hiện trường cảnh sát thu được hơn 100 triệu đồng, 2 khẩu súng và 10 viên đạn, 9 điện thoại di động, 1 gói chất bột màu trắng nghi là ma túy.
CAH Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự 10 con bạc cùng chủ xe Lê Anh Thống (SN 1980, trú tại phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chiếc xe khách Thống tháo hết ghế để chở con bạc

Trước đó, sau một thời gian theo dõi vào chiều 25- 12, tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hàng chục cảnh sát  tiến hành bao vây chiếc xe khách 45 chỗ màu xanh đang đậu ở khu vực khuất trên đường làng. Bắt quả tang tại chỗ 10 đối tượng cùng với chủ xe Thống đang tổ sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Tang vật tại hiện trường cảnh sát thu được hơn 100 triệu đồng, 2 khẩu súng và 10 viên đạn, 9 điện thoại di động, 1 gói chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Tang vật công an thu được 

Bước đầu chủ xe Thống khai nhận dùng xe khách này tháo hết ghế làm một sới bạc di động, phía ngoài vẫn ghi biển hiệu là xe "nhận hợp đồng tham quan du lịch" nhưng thực chất chỉ để chuyên chở các con bạc đi sát phạt nhau. Sòng bạc này có người bảo kê cho vay tiền mỗi khi còn bạc cần. Vì là xe ghi biển hiệu "nhận hợp đồng tham quan du lịch" nên một thời gian dài đã qua mặt được cơ quan chức năng.
Hiện CAH Hương Khê (Hà Tĩnh) đang hoàn tất hồ sơ sớm khởi tố các đối tượng trước pháp luật.