Thủ đoạn của kẻ giữa trưa đột nhập nhà em vợ, trộm hơn 2 ‘cây’ vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nghị đã đến nhà chị Soạn giả vờ chơi, rồi lợi dụng sơ hở đã bí mật ngắt điện các dây cắm camera.

Như ANTĐ thông tin, chiều 2-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã bắt giữ đối tượng Lê Đình Nghị (SN 1974), trú tại thôn Đông Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Đình Nghị

Đối tượng Lê Đình Nghị

Trước đó, ngày 1-4, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của chị Hoàng Thị Soạn (SN 1977), trú tại thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng) về việc gia đình chị đã bị kẻ gian phá cửa sổ, đột nhập vào trong nhà phá két sắt rồi trộm cắp toàn bộ số vàng (khoảng 2,3 “cây” vàng 9999 và một số vàng trang sức)… trị giá khoảng hơn 123 triệu đồng.

Khẩn trương điều tra, ngay trong ngày 2-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã làm rõ thủ phạm vụ trộm trên là Lê Đình Nghị. Khám xét nơi ở của Nghị, cơ quan Công an thu được 4 nhẫn, 4 dây chuyền, 3 lắc tay, 2 đôi khuyên tai (bằng vàng) và một số vật chứng có liên quan.

Chấn song cửa sổ bị tên gian phá

Chấn song cửa sổ bị tên gian phá

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nghị khai nhận do chơi cờ bạc bị thua, thiếu tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị Soạn, vốn là… em vợ của Nghị.

Ngày 31-3, Nghị đã đến nhà chị Soạn giả vờ chơi rồi lợi dụng sơ hở đã bí mật ngắt điện các dây cắm camera trong nhà. Sau đó, Nghị về nhà. Khoảng 14h cùng ngày, Nghị đến khu vực nhà chị Soạn, chờ gia chủ rời nhà đã lấy con dao cậy cửa sổ, chặt chấn song chui vào phòng ngủ tầng 1.

Số trang sức quý bị Nghị chôn dưới đất

Số trang sức quý bị Nghị chôn dưới đất

Tiếp đó, Nghị dùng dao cậy phá cánh cửa két sắt và lấy đi 4 hộp đựng vàng. Sau khi lấy được số tài sản giá trị trên, Nghị mang về nhà cất giấu. Trưa hôm sau, Nghị mang 4 chiếc nhẫn đi bán tại một cửa hàng vàng trên địa bàn thị thị trấn Nham Biền được hơn 22 triệu đồng. Số còn lại, anh ta chôn tại khu vực đất trống gần khu chuồng trại của gia đình.

Theo hồ sơ, Lê Đình Nghị đã có một tiền án về tội đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.