Thủ đô Roma cấm xe để bảo vệ di sản

ANTĐ - Thủ đô Roma của Italia   cấm các phương tiện giao thông tư nhân đi lại trên tuyến đường chính dọc Đấu trường La Mã tại trung tâm thành phố để bảo vệ các tòa nhà cổ.

Thị trưởng Roma Ignazio Marino đã đưa ra kế hoạch này ngay sau khi ông đắc cử hồi tháng 5 vừa qua. Ông Marino cho biết có kế hoạch giảm 90% lượng xe đi lại ở khu vực trung tâm của Thủ đô nhằm tránh gây hư hại đối với các công trình kiến trúc cổ tại khu vực này. Theo đó, chỉ có xe buýt, taxi và xe đạp được vào đại lộ cổ dọc Đấu trường La Mã gần 2.000 năm tuổi ở Roma. Ngoài kế hoạch này, ông Marino cho biết sẽ tiếp tục đề xuất các biện pháp khác để bảo vệ các di sản tại Roma. 

Kế hoạch trên của tân Thị trưởng Marino đã nhận được sự hoan nghênh và hưởng ứng của người dân Thủ đô cũng như của các du khách. Nhiều người cho rằng chính sự ô nhiễm và rung chấn do lượng lớn xe ôtô lưu thông tại khu vực trung tâm Rome đã làm ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc cổ của thành phố này.