Thủ đô ngày càng đẹp hơn, trật tự hơn và văn minh hơn

ANTĐ - Đây là nhận định được Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Chương trình số 06-CTr/TU về công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị TP Hà Nội, Chương trình số 07-CTr//TU về tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011-2015 diễn ra ngày 18-6.

Thủ đô ngày càng đẹp hơn, trật tự hơn và văn minh hơn ảnh 1Thủ đô ngày càng hiện đại hơn, khang trang hơn

Nhiều chuyển biến

Báo cáo kết quả Chương trình số 06-CTr/TU, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội – Nguyễn Thế Hùng cho biết, sau chưa đầy 5 năm thực hiện, mặc dù diện tích Thủ đô được mở rộng hơn 3 lần nhưng khối lượng đồ án quy hoạch, tỷ lệ phủ kín quy hoạch đã vượt trội so với 13 năm triển khai theo quy hoạch chung trước đố. Đặc biệt tầm nhìn cũng như chất lượng quy hoạch được đảm bảo, tạo điều kiện cho đầu tư phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Nhiều khu đô thị được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về chỗ ở cho người dân Thủ đô, bổ sung thêm các công trình dịch vụ, từng bước cải thiện bộ mặt kiến trúc đô thị. Đặc biệt, TP đã đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở nói chung theo chương trình, kế hoạch được duyệt, riêng nhà ở xã hội đạt khoảng 40% số lượng căn hộ cả nước.

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường tiếp tục có chuyển biến rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật trong xây dựng của người dân được nâng cao. Hệ thống giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, thu gom xử lý chất thải và các công trình công cộng được TP quan tâm đầu tư, cải tạo. Tình hình trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, long đường và vệ sinh đường phố có chuyển biến.…

Song song với đó, Chương trình số 07-CTr/TU cũng được triển khai hết sức tích cực. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội – Lê Văn Dục cho biết: “Đây là chương trình đặc biệt quan trọng, là nền móng của phát triển đô thị, là cơ sở để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Thủ đô. Qua 5 năm triển khai thực hiện, TP đã có nhiều cố gắng huy động các nguồn lực để đầu tư, cải tạo, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và đạt được nhiều kết quả khả quan. Bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, xanh, sạch, đẹp hơn”.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm, tuyến đường trục chính, cầu qua sông, càu vượt các nút giao, cầu bộ hành, cầu yếu… được hoàn thành góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông nội đô, tạo nên diện mạo mới đổi thay của TP. Qua đó góp phần từng bước tiến tới phát triển đô thị văn minh hiện đại, bền vững về môi trường, tăng trưởng về kinh tế, ổn định xã hội và chính trị.

Nâng cao trách nhiệm, năng lực

Đánh giá về kết quả thực hiện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP – Nguyễn Thế Thảo cho rằng: “Sau gần 5 năm thực hiện, triển khai với sự chỉ đạo quyết liệt của TP, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành cũng như sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, 2 chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng và tạo nên sự chuyển biến tiến bộ rõ rệt trong vấn đề quy hoạch, quản lý đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng”.

Trong 5 năm qua, Hà Nội đã thực hiện một khối lượng quy hoạch rất lớn, vì sau khi hợp nhất diện tích Thủ đô tăng gần gấp 3 lần so với trước đó. Từ năm 2011, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung thì TP Hà Nội đã phủ kín về mặt quy hoạch chung và cơ bản về quy hoạch phân khu. Nhiều trung tâm, khu vực đặc thù đã được chú trọng đầu tư quy hoạch chi tiết để làm cơ sở, nền tảng để đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng và phục vụ công tác quản lý.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, mặc dù điều kiện hết sức khó khăn, kinh tế chậm phục hồi, nguồn thu ngân sách khan hiếm, nhưng TP Hà Nội đã huy động được các nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, kể cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Kết quả minh chứng là một số công trình lớn về giao thông trên địa bàn Thủ đô đã được đầu tư, khánh thành và đưa vào khai thác, sử dụng.
Ví dụ như công trình đường quốc lộ 5 kéo dài, cầu Đông Trù... Những công trình đầu tư bằng nguồn vốn từ Trung ương như đường vành đai 3, đường quốc lộ 3, cầu Nhật Tân, nhà ga T2 Nội Bài... đã góp phần tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc về đô thị.

Quản lý đô thị với mục tiêu khắc phục những bức xúc, tồn tại trong đô thị từ công tác xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự giao thông, quản lý đô thị về mặt hè đường, kiến trúc, cây xanh, môi trường... cũng có nhiều kết quả. Nhờ đó, TP ngày càng sáng hơn, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, trật tự hơn và văn minh hơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, sẽ kiến nghị với Thành ủy tiếp tục xác định công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những chương trình công tác lớn của Thành ủy trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, đi liền với đó là nâng cao năng lực, trình độ quản lý đô thị hay nói cách khác là phải chú trọng xây dựng chính quyền đô thị.