Thử áo không mua, đánh chết chủ cửa hàng

ANTĐ - 23h40 ngày 11-10, CAH Từ Liêm nhận được tin báo tại kiot số 35 chợ Phùng Khoang xảy vụ xô xát giữa anh Nguyễn Đình Lân - chủ cửa hàng với 2 nam thanh niên đến mua quần áo khiến anh Lân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ lại hiện trường 1 xe máy BKS: 33N8-6564 và hai đôi dép. 

Hai đối tượng Sơn và Thanh tại cơ quan công an

Sau 2 giờ đồng hồ, CAH Từ Liêm đã bắt được 2 đối tượng là Nguyễn Tiến Sơn (SN 1990), trú tại Sơn Công, Ứng Hòa và Lương Viết Thanh (SN 1990) trú tại Hợp Đồng, Chương Mỹ. Cả hai hiện đang thuê trọ tại ngõ Thái Thịnh 1, Thịnh Quang, Đống Đa.

Quá trình điều tra được biết, khoảng 22h, Sơn điều khiển xe máy BKS: 33N8-6564 đèo Thanh đến shop quần áo của anh Lân để chọn mua quần áo. Sau khi thử 5 chiếc áo mà không mua, giữa anh Lân và Thanh xảy ra mâu thuẫn xô đẩy lẫn nhau. Thấy vậy anh Phạm Thế Tuân là anh rể anh Lân chạy đến can ngăn nhưng không được. Hai bên lao vào đánh nhau và khi thấy anh Lân ngã xuống bất tỉnh, cả hai bỏ chạy về phía nhà thờ Phùng Khoang. Sơn gọi điện cho bạn là Nguyễn Xuân Hưng đến và cả 3 cùng đi taxi về nhà trọ tại Thịnh Quang, Đống Đa. Hưng tìm hiểu thì biết được chiếc xe máy mà Sơn và Thanh đi hiện đang bị giữ ở Trạm cảnh sát Trung Văn nên cả 3 đã đến để xin xe. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường đều xác nhận Nguyễn Tiến Sơn và Lương Viết Thanh là người đánh nhau với anh Lân tại kiot số 35. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với Nguyễn Tiến Sơn và Lương Viết Thanh về hành vi cố ý gây thương tích. Đối với anh Nguyễn Xuân Hưng được xác định là không liên quan nên đã cho về nơi cư trú.