Thu 1 súng quân dụng của kẻ bắn chết người

ANTĐ - CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang ngày 6-7 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP Hồ Chí Minh bắt được Nguyễn Văn Phương (SN 1983), quê quán xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  (có 1 tiền án về tội giết người, ra tù tháng 9-2009) đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người. Phương đang lẩn trốn tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, cùng 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Tang vật bị thu giữ

Theo tài liệu điều tra, ngày 21-6, Phương uống rượu tại nhà và say khướt rồi gây sự với người thân. Khi bố mẹ can ngăn, Phương đã chửi bới, vít đổ bàn thờ và cầm bát hương lên nhà anh trai là Nguyễn Văn Ngọc, 42 tuổi, ở gần đó tiếp tục gây sự. Chứng kiến sự việc trên, ông Phạm Văn Tám, 47 tuổi,  đang ở gần đó liền đến can ngăn. Phương rút súng nổ 1 phát đe dọa anh trai, rồi gọi ông Tám lại gần để nói chuyện. Ông Tám vừa bước đến, Phương nổ liền 3 phát súng trúng người ông Tám. Bị thương nặng, sau đó ông Tám đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Phương bỏ trốn khỏi địa phương. CQĐT CAH Hiệp Hòa đã phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng này về hành vi giết người. Ngày 4-7, nắm được thông tin về nơi lẩn trốn của kẻ giết người, tổ công tác Công an tỉnh Bắc Giang đã vào TP Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Công an sở tại bắt giữ đối tượng.