Thông xe tuyến đường huyết mạch 1,7km từ đê sông Hồng ra quốc lộ 5

ANTĐ - Đó là đường Thạch Bàn, thuộc quận Long Biên (Hà Nội), được xây dựng và hoàn thành trong vòng 9 tháng, với tổng mức đầu tư hơn 282 tỷ đồng.

Đúng vào dịp kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2013), quận Long Biên đã tổ chức khánh thành tuyến đường Thạch Bàn từ đê sông Hồng đến quốc lộ 5, chiều dài 1.685 mét.

 

Lễ khánh thành thu hút đông đảo người dân tham dự

Công trình gắn biển kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô
và 10 năm thành lập quận Long Biên

Trước kia, đường Thạch Bàn thuộc hệ thống đường tỉnh lộ, kết cấu mặt đường đá dăm, hai bên là lề đất chưa có vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, đèn chiếu sáng chưa đồng bộ, thường xuyên xảy ra úng ngập, không đáp ứng được sự phát triển của hạ tầng đô thị. Trước thực trạng đó, quận Long Biên đã đề xuất và được UBND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, và giao UBND quận lập dự án trình phê duyệt.

 

Dáng dấp phố mới với hạ tầng đồng bộ

Mặt cắt đường rộng, thoáng

Điểm đầu tiên - chân đê Thạch Bàn

Tháng 10-2011, UBND TP phê duyệt dự án xây dựng đường Thạch Bàn, với tổng mức đầu tư hơn 282 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 77 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 192 tỷ đồng. Đường Thạch Bàn cũng được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, lát hè, cấp nước, xây xanh, chiếu sáng, hạ ngầm hệ thống điện tực, viễn thông. Công trình đường Thạch Bàn hoàn thành sớm hơn tiến độ đề ra đúng 1 tháng, và được gắn biển chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô.