Thống tướng Min Aung Hlaing làm Thủ tướng lâm thời Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tân Hoa xã ngày 1-8-2021 đưa tin, Hội đồng Quản lý Nhà nước Myanmar (SAC) vừa thông báo thành lập chính phủ lâm thời. Thống tướng Min Aung Hlaing, Chủ tịch SAC kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, sẽ đảm nhận chức vụ Thủ tướng.
Ông Min Aung Hlaing sẽ đảm nhận chức vụ Thủ tướng trong chính phủ lâm thời Myanmar

Ông Min Aung Hlaing sẽ đảm nhận chức vụ Thủ tướng trong chính phủ lâm thời Myanmar

“Để thực hiện nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả các nhiệm vụ của đất nước, Hội đồng quản lý nhà nước đã được tái cấu trúc thành chính phủ lâm thời Myanmar”, kênh truyền hình nhà nước Myawaddy của Myanmar cho biết.

Trong bài phát biểu trên truyền hình kéo dài hàng giờ, ông Min Aung Hlaing nhắc lại cam kết tổ chức bầu cử vào năm 2023 và khôi phục dân chủ.

“Chúng ta phải tạo điều kiện để tổ chức 1 cuộc tổng tuyển cử đa đảng, tự do và công bằng”, ông Min Aung Hlaing nói hôm 1-8, đồng thời cho biết, chính quyền của ông sẵn sàng làm việc với đặc phái viên Myanmar do ASEAN bổ nhiệm.

Thông báo trên được đưa ra 6 tháng sau khi chính phủ được bầu cử dân chủ ở Myanmar bị lật đổ trong 1 cuộc đảo chính quân sự, làm dấy lên làn sóng biểu tình khắp cả nước. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), gần 7.000 người đã bị bắt và hơn 5.000 người hiện đang bị giam giữ hoặc đã bị kết án.

Quân đội Myanmar đã tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ vào tháng 2-2021, đồng thời tuyên bố hủy cuộc bầu cử với lý do đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi gian lận. Bà Aung San Suu Kyi sau đó đã bị bắt giữ và bị cáo buộc nhiều tội danh. Phiên tòa xét xử bà dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào hôm nay 2-8.