Thông tin về "bắt cóc trẻ em" ở Quảng Bình là sai sự thật

ANTĐ - Như thông tin của một số báo chí vừa nêu, vào ngày 27/8/2011, tại nhà của bà Võ Thị Xuân, ở xã Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình xảy ra vụ bắt cóc trẻ em không thành, với thủ đoạn hết sức táo tợn.

Ngoài sự việc trên, bài báo còn nêu trong thời gian qua tại các xã lân cận như Quảng Phú, Cảnh Dương… cũng xuất hiện thông tin về việc trẻ em bị bắt cóc.

Bài báo đăng tải nội dung không đúng sự thật

Báo nêu một đường...

Thượng tá Phạm Hữu Tân – Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, khẳng định trong buổi làm việc với chúng tôi khằng định: “Ngay sau khi báo chí nêu, chúng tôi đã khẩn trương điều tra xác định sự việc xảy ra tại nhà chị Võ Thị Xuân, ở xã Quảng Đông thì đây không phải là vụ bắt cóc trẻ em, mà chỉ xảy ra việc có 2 đối tượng đến để câu trộm chó. Theo đơn trình báo của chị Xuân và anh Ngô Xuân Cường, chị Trần Thị Trúc (là hàng xóm của chị Xuân), đều khẳng định việc này, chứ không hề nói với nhà báo là chúng đòi bắt cóc con chị Xuân”.

“Đến thời điểm này Công an xã cũng chưa nhận được đơn thư nào của người dân hay lời phản ánh về sự việc trên địa bàn xã có xảy ra bắt cóc trẻ em mà báo chí đã nêu. Tuy nhiên, sau khi có tin đồn chúng tôi đã triển khai xác minh ngay, nhưng không ai xác nhận có thông tin bắt cóc, sự việc đơn thuần có 2 kẻ xấu câu trộm chó”, ông Nguyễn Hằng Hải – Trưởng Công an xã Quảng Đông cho hay.

Thông tin về "bắt cóc trẻ em" ở Quảng Bình là sai sự thật ảnh 2
Đơn trình bày của chị Võ Thị Xuân, ở xã Quảng Đông khẳng định không có việc con mình bị kẻ xấu bắt cóc và cũng không hề cung cấp thông tin về việc bắt cóc trẻ em cho “nhà báo”.
Thông tin về "bắt cóc trẻ em" ở Quảng Bình là sai sự thật ảnh 3
...và đây là đơn của chị Nguyễn Thị Thủy

Không riêng gì gia đình chị Võ Thi Xuân bị báo chí “làm phiền” vì tin đồn con của chị bị bắt cóc trong thời gian vừa qua, mà cháu Trần Thị Hồng Nhung (14 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Quảng Phú), là con gái của chị Nguyễn Thị Thủy, ở thôn Hải Đông, xã Quảng Phú), “nạn nhân” của lời đồn quái ác, cho rằng cháu Nhung bị kẻ xấu bắt cóc. Không tránh khỏi bức xúc, Chị Thủy kể lại sự việc với chúng tôi: “Khoảng 20h30” ngày 20/8/2011, cháu Nhung đi đến nhà bà Hồng ở cùng thôn để nộp tiền giúp mẹ. Khi đi ra phía đầu ngõ thuộc đường liên thôn cách nhà cháu Nhung khoảng 50m thì có một thanh niên lạ mặt đi một xe máy ngược chiều lao qua phần đường của cháu Nhung đang đi. Sợ quá nên cháu Nhung chạy qua phần đường bên trái thì người thanh niên đó lại vòng xe máy qua bên trái và chạy theo hướng đi của cháu Nhung. Khi cháu Nhung đứng lại bên lề đường thì người thanh niên dừng xe máy lại dùng tay nắm vào vai, cháu Nhung sợ quá nên kêu lên “Mẹ ơi, mẹ ơi”, khi thấy chị Thủy từ trong nhà đi ra thì người thanh niên bỏ chạy”.

Sự thật một nẻo...

Trao đổi việc này với ông Trần Văn Thanh – Phó Công an xã Quảng Phú, thì ông Thanh cho rằng nội dung báo chí nêu hoàn toàn không đúng sự thật. Còn chị Thủy mẹ cháu Nhung cũng không nói với nhà báo là người thanh niên kia có hành vi bắt cóc, sự việc chỉ dừng lại ở việc người thanh niên kia muốn trêu ghẹo cháu Nhung thôi. Ông Thanh còn cho biết thêm: “Hệ thống điện đường luôn thắp sáng, nhà cửa san sát nhau, mà người dân ở đây có nếp sinh hoạt cộng đồng rất cao, ở đây có khác gì ở phố đâu. Làm gì có chuyện như báo chí nêu là đường tối và vắng, không ai dám ra đường. Thời điểm xảy ra sự việc tôi cũng có mặt tại đây, cũng chẳng xảy ra phức tạp gì, mà tình hình ANTT thời gian qua ở đây cũng rất đảm bảo. Những thông tin không đúng sự thật làm khổ nhiều người dân”.

Báo cáo của công an 3 xã Cảnh Dương, Quảng Phú và Quảng Đông kết luận không có trường hợp nào bị bắt cóc xảy ra trên địa bàn xã

Trước dư luận xấu, vừa qua Ban chỉ huy Công an huyện Quảng Trạch đã có buổi làm việc với Công an 33 xã, thị trấn trên địa bàn. Qua nắm tình hình và báo cáo của 33 đồng chí Trưởng Công an xã, thị trấn cùng đại diện chính quyền địa phương đều khẳng định, trên địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc phụ nữ, trẻ em như thông tin mà một số báo chí đã phản ánh. Đặc biệt ở các xã như Quảng Đông, Cảnh Dương và Quảng Phú, những địa phương mà báo chí nêu và có nhiều lời đồn thổi chuyện bắt cóc phụ nữ, trẻ em xảy ra.

Chính những thông tin không đúng sự thật mà một số báo chí đã nêu, dẫn đến những phản ứng thái quá của nhiều người dân trên địa bàn, nhiều người bỏ công, bỏ việc và luôn có cảm giác ám ảnh về việc con em của mình bị kẻ xấu bắt cóc, làm ảnh hưởng không ít đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và khiến tình hình ANTT trên địa bàn xấu đi. Cụ thể ở xã Quảng Trường vào ngày 3/9/2011, ở xã Quảng Hòa vào đêm 9/9/2011, khi cơ quan Công an tổ chức xác minh các hiện tượng nghi vấn, quần chúng đã kéo đến trụ sở UBND xã, điển hình là ở xã Quảng Hòa có hàng trăm người cản trở lực lượng Công an làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT. Quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác, phát hiện, tố giác nhằm ngăn chặn tội phạm nói chung và tội phạm bắt cóc phụ nữ, trẻ em nói riêng là việc làm đáng trân trọng, chúng tôi hết sức ghi nhận. Tuy nhiên, mỗi người khi thực hiện trách nhiệm công dân thì cần phải bình tĩnh, tránh lẫn lộn phải, trái dẫn đến thái quá, gây tác hại xấu”, Thượng tá Tân còn cho biết thêm.