Thông tin thêm vụ bắt nhóm nghi can bắn giám đốc đi lễ chùa

ANTD.VN - Nguyễn Sỹ Đạt từng bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố bắt giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi vừa mãn hạn tù, Đạt và ông Trí xảy ra mâu thuẫn cá nhân, nên Đạt đã gọi người “xử” ông Trí.

Như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt được các nghi can liên quan đến việc dùng súng bắn chết một giám đốc công ty xây dựng khi ông này đang đi chùa.

Vụ án xảy ra tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vào ngày 4-7 vừa qua. Ông Lê Hữu Trí, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí vừa từ chùa Bảo Lộc 1 (gần UBND P.Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đi ra thì có hai người đàn ông đi xe máy, mặc áo che nắng, bịt kín mặt lao đến. Người ngồi sau rút một khẩu súng ngắn bắn 4 phát về phía ông Trí rồi lên xe bỏ chạy. Ông Trí được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau gần 1 tháng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng của Bộ Công an đã bắt được nghi can gây ra vụ án giết người bằng súng làm hoang mang dư luận.

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết văn phòng Công an tỉnh đang tập hợp thông tin và sẽ công bố chi tiết vụ án và diễn biến phá án trong chiều hôm nay (8-8).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu về danh tính các nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam); Lê Thái Duy (28 tuổi, trú tại tổ 5, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Lê Việt Hoàn (35 tuổi, ở đường Đề Yêm, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Nghi can chủ mưu trong vụ này là Nguyễn Sỹ Đạt.

Trước đó, vào năm 2013, Nguyễn Sỹ Đạt đã bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố bắt giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Sỹ Đạt có liên quan đến một số đối tượng trong một vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Lợi dụng có mối quan hệ với tòa án, Đạt nhận “chạy án” cho một đối tượng trong vụ án ma túy với số tiền 200 triệu đồng. Sau đó, Đạt không “chạy án” được và không trả lại số tiền đã nhận nên gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ông Trần Đức Long, khi đó là Phó Chánh án TAND TP Phủ Lý, biết sự việc nhưng không tố giác đến cơ quan điều tra mà còn có hành vi dung dưỡng, che chở, mách nước cho Nguyễn Sỹ Đạt tránh bị xử lý hình sự. Vì vậy, sau đó ông Trần Đức Long đã bị khởi tố về hành vi “che giấu tội phạm”.

Khi vừa mãn hạn tù, Đạt và ông Trí xảy ra mâu thuẫn cá nhân, nên Đạt đã gọi người “xử” ông Trí.

Thông tin từ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen các đơn vị tham gia điều tra làm rõ vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép này.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, đây là vụ án hình sự phức tạp, hoạt động nguy hiểm và manh động, đã gây tâm lý lo lắng và bức xúc trong nhân dân.Trong thời gian ngắn, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ được đối tượng cùng công cụ, phương tiện gây án.