Thông tin thêm về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30-9, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị sơ kết chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP. HCM đi Hàn Quốc tiêu thụ qua đường biển...
Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy cực lớn qua đường biển do người nước ngoài cầm đầu

Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy cực lớn qua đường biển do người nước ngoài cầm đầu

9 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 18.388 vụ, bắt giữ 26.793 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ: 235 kg heroin; gần 1,6 tấn + 850.000 viên MTTH; 113 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. So với cùng kỳ năm 2019, số lượng ma túy thu giữ được giảm. Điển hình là chuyên án khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Hàn Quốc tiêu thụ.

Quá trình xác minh ban đầu, trinh sát phát hiện các đối tượng có biểu hiện lợi dụng hoạt động xuất khẩu hàng hóa để vận chuyển ma túy qua đường biển. Tiến hành điều tra xác minh, Ban Chuyên án xác định cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Kim Soonsik, sinh năm 1960, quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại chung cư Cantavil, quận 2, TP. HCM.

Thủ đoạn của Kim Soonsik là lợi dụng đêm tối không có người làm, đã cùng các đối tượng cất giấu ma túy vào trong các khối đá granite. Tội phạm sử dụng các thanh đá xẻ có kích thước 20 cm x 20 cm, dài 1m, xếp chồng lên nhau. Sau khi xếp 3 hàng đầu tiên, chúng tạo khoảng trống ở giữa, xung quanh để khối đá kích thước ngắn hơn rồi gắn silicon, bên trong các đối tượng nhét từ 8 đến 12 gói ma túy (mỗi gói trọng lượng khoảng 1 kg), sau đó tiếp tục xếp các thanh đá khác lên trên.

Thực hiện kế hoạch phá án, khoảng 1h30 phút ngày 19/7/2020, tại Cảng Cát Lái - TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tạm giữ lái xe và khám xét khẩn cấp đối với container vừa khai báo thủ tục hải quan, hàng đã được niêm phong kẹp chì, chuẩn bị được đưa xuống tàu xuất đi Incheon/ Hàn Quốc...

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 40 gói Methamphetamine (khoảng 40 kg) giấu trong 4 kiện đá hoa cương.

Ngay sau khi phát hiện ma túy, Ban chuyên án đồng loạt chỉ đạo bắt giữ 5 đối tượng khác trong đường dây và tiến hành khám xét các địa điểm nghi vấn. Qua đó lực lượng chức năng thu giữ 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 27 viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy.

Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn ma túy

Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn ma túy

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận đã từng vận chuyển 5 lô hàng sang Hàn Quốc, trong đó có 3 lô hàng chứa ma túy.

Sau ba giai đoạn của chuyên án, đến nay Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã bắt giữ 24 đối tượng, đủ căn cứ để khởi tố 24 bị can về tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tổng số vật chứng thu giữ là 164 kg ma túy tổng hợp (ma túy đá, ketamine, thuốc lắc), 19 bánh heroin, nhiều tài sản (tiền Việt Nam, USD, ô tô, xe máy).

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích của Ban Chuyên án, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có Thư khen; lãnh đạo Bộ Công an thưởng 'nóng' cho 21 tập thể tham gia đấu tranh khám phá thành công chuyên án.