Thông tin mới xung quanh việc nhạc sĩ Giáng Son “tố” bị “đánh gậy bản quyền”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhạc sĩ Giáng Son cho rằng chị bị “đánh gậy bản quyền” ca khúc “Giấc mơ trưa” do mình sáng tác và đăng tải bản ghi do mình sở hữu trên kênh Youtube riêng và đã nhờ đến sự bảo vệ pháp lý từ phía Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Theo đó, sau khi đăng tải lên kênh Youtube riêng bản ghi ca khúc “Giấc mơ trưa” do ca sĩ Khánh Linh thể hiện và từng được mình đưa vào album riêng phát hành năm 2007 thì nhạc sĩ Giáng Son nhận được thông báo khiếu nại vi phạm bản quyền từ đơn vị truyền thông BH Media.

Liên quan đến sự việc này, BH Media sau đó giải thích đơn vị này thay mặt công ty phát hành băng đĩa nhạc Hồ Gươm Audio là chủ sở hữu bản quyền bản ghi ca khúc “Giấc mơ trưa” do nghệ sĩ Dương Thùy Anh thể hiện để khiếu nại về việc này.
Trước đó được biết, Dương Thùy Anh từng xin bản phối ca khúc “Giấc mơ trưa” để đi biểu diễn. Sau đó, cô có ra CD riêng và CD này được phát hành bởi công ty băng đĩa nhạc Hồ Gươm Audio. Hiện tại giấy phép bản quyền đối với bản ghi âm ca khúc này của Dương Thùy Anh trên Youtube vẫn ghi rõ thuộc về đơn vị truyền thông BH Media và 3 hiệp hội bảo vệ quyền âm nhạc. Vì vậy theo BH Media thì có thể do phát hiện bản ghi của nhạc sĩ Giáng Son hơi giống với bản ghi “Giấc mơ trưa” của nghệ sĩ Dương Thuỳ Anh đã đăng tải trước đó mà BH Media đang quản lý, vì thế YouTube đã tự động gửi thông báo xác nhận bản quyền tới nhạc sĩ Giáng Son. Tuy nhiên lời giải thích của BH Media không được nhạc sĩ Giáng Son chấp nhận và quyết định kiến nghị với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đề nghị bảo vệ quyền lợi về mọi mặt cho mình.
Giáng Son cho biết, chị cũng ủy quyền để VCPMC đứng ra thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Trước ồn ào trên, mới đây phía VCPMC đã chính thức lên tiếng phản hồi. Cụ thể, phía VCPMC khẳng định phía nhạc sĩ Giáng Son chưa từng chuyển nhượng, bán độc quyền tác phẩm “Giấc mơ trưa” cho ai. Trong khi quyền liên quan chỉ phát sinh “kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả” (khoản 2 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ). Ngoài Giáng Son hoặc người được Giáng Son ủy quyền, không có bất cứ cá nhân hay tổ chức nào có quyền chủ sở hữu đối với tác phẩm hoặc bản ghi âm ghi hình tác phẩm “Giấc mơ trưa”.

Cũng theo VCPMC thì trong trường hợp nhạc sĩ vừa sáng tác, vừa đầu tư sản xuất ra bản ghi âm, ghi hình tác phẩm của mình thì người nhạc sĩ đó có 100% quyền tác giả và 100% quyền liên quan đến quyền tác giả.

Phía VCPMC cũng cho rằng khiếu nại của nhạc sĩ Giáng Son là hoàn toàn có cơ sở bởi trước lời giải thích của BH Media rằng “việc phát hiện nội dung trùng khớp là do hệ t hống tự động của Youtube thực hiện do phát hiện có sự trùng khớp một phân đoạn nhỏ với bản thu của Thùy Anh” thì cần làm rõ bản ghi ca khúc “Giấc mơ trưa” mà BH Media sử dụng để Youtube quét tự động liệu có phải vẫn là bản ghi thuộc quyền sở hữu của nhạc sĩ Giáng Son hay không, liệu bản ghi này có đang bị chiếm hữu một cách trái phép hay không, hoặc nếu sản xuất, sao chép thì có xin phép nhạc sĩ Giáng Son chưa.

Về phần mình, nhạc sĩ Giáng Son bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng “BH đổ tại Youtube quét là sai”. Nữ nhạc sĩ cho biết, Youtube chỉ cung cấp công cụ cho đối tác tự quản lý và thực thi, nếu đối tác không tự ý bật nội dung độc quyền và ra lệnh quét trùng khớp thì không có chuyện video âm nhạc của chị bị “đính” xác nhận bản quyền từ BH Media. Nhạc sĩ Giáng Son nói thêm, người thực thi là đối tác, họ thông qua công cụ mà Youtube cấp để thực hiện các hành vi cần thiết. Nếu hành vi đó là hợp lệ thì Youtube cho phép, còn nếu đó là hành vi lạm dụng như không phân rõ nguồn gốc tác phẩm thì hành vi này là không được phép.

Tác giả ca khúc “Giấc mơ trưa” khẳng định, về quyền tác giả thì chị không có hợp đồng gì với Dương Thùy Anh; về quyền hòa âm phối khí thì Dương Thùy Anh xin từ người phối khí của chị và người làm ẩu, làm sai đầu tiên là Dương Thùy Anh, phía BH Media chịu trách nhiệm liên đới vì không xác minh rõ quyền tác phẩm.