Thông tin mới về vụ máy bay chở khách rơi ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hãng hàng không China Eastern Airlines của Trung Quốc xác nhận có nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở 132 người hôm 21-3-2022.
Hãng hàng không China Eastern Airlines của Trung Quốc xác nhận có nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở 132 người hôm 21-3-2022

Hãng hàng không China Eastern Airlines của Trung Quốc xác nhận có nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở 132 người hôm 21-3-2022

“Công ty gửi lời chia buồn sâu sắc tới các hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay”, Hãng hàng không China Eastern Airlines cho biết trong 1 tuyên bố phát đi hôm 21-3.

Hãng cho biết đã cử nhân viên đến hiện trường và lập đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp. Hãng này cũng đổi trang web chính thức sang màu trắng và đen.

Trong khi đó, Hãng Boeing nói rằng họ sẵn sàng hỗ trợ China Eastern Airlines và đang liên hệ với các cơ quan quản lý an toàn giao thông vận tải của Mỹ về vụ việc.

Trước đó, máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người đã bị rơi ở thành phố Ngô Châu, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, máy bay chở 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy, vào khoảng 14h20 ngày 21-3-2022, hơn 1 tiếng sau khi khởi hành từ thành phố Côn Minh đi Quảng Châu, chiếc máy bay nêu trên bất ngờ lao xuống khi đang ở độ cao gần 9.000m.

Chỉ 2 phút 15 giây sau, độ cao đã giảm xuống còn hơn 2.700m. Trong 20 giây tiếp theo, độ cao cuối cùng được ghi nhận là gần 1.000m.

Người dân địa phương cho biết, vụ tai nạn đã gây ra vụ cháy rừng nhỏ và họ đã nhìn thấy các mảnh vỡ máy bay nằm rải rác tại hiện trường.

Gần 1.000 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới hiện trường vụ rơi máy bay, tuy nhiên địa hình phức tạp và thiếu ánh sáng đã cản trở nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Theo FlightRadar24, máy bay gặp nạn là chiếc Boeing 737-800, hoạt động khoảng 6 năm. Theo dữ liệu bay, không có thông tin nào cho thấy phi công của máy bay đã liên lạc với mặt đất trước khi xảy ra vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ rơi máy bay chỉ có thể xác định sau khi phân tích dữ liệu hộp đen.