Thông tin mới nhất vụ rơi máy bay quân sự Philippines làm 50 người chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5-7-2021, Thiếu tướng Edgard Arevalo, phát ngôn viên quân đội Philippines, đã bác bỏ thông tin cho rằng máy bay quân sự C-130 gặp nạn do lỗi kỹ thuật 1 ngày trước đó.
Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường vụ máy bay rơi

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường vụ máy bay rơi

“Máy bay không mới, nhưng vẫn ở trong tình trạng rất tốt trước khi bị rơi”, tướng Arevalo nói, đồng thời cho biết, máy bay C-130 còn khoảng 11.000 giờ bay trước lần bảo dưỡng tiếp theo.

Chiếc C-130 này được mua từ Mỹ và chuyển giao cho quân đội Philippines hồi tháng 1 vừa qua. Hôm 4-7, máy bay này chở theo 96 người đã rơi xuống thị trấn Patikul trên đảo Jolo, tỉnh Sulu, làm 50 người thiệt mạng trong đó có 47 binh sĩ và 3 dân thường dưới mặt đất. Vụ tai nạn cũng khiến 49 binh sĩ trên máy bay và 4 dân thường khác bị thương.

Máy bay này cất cánh từ căn cứ không quân Villamor ở Pasay và bị cho là đã “đáp trượt đường băng” trong lúc hạ cánh xuống sân bay trên đảo Jolo. Nó không kịp lấy lại độ cao rồi lao xuống thị trấn Patikul gần đó.

Nhiều binh sĩ trên máy bay vừa hoàn thành khóa huấn luyện tân binh và được điều động tới đảo Jolo để chống phiến quân Hồi giáo tại đây. Khi xảy ra vụ tai nạn, trên máy bay có 8 thành viên phi hành đoàn bao gồm 3 phi công.

“Các phi công đều được đánh giá cao, dày dạn kinh nghiệm”, tướng Arevalo nói và cho biết thêm, thông tin ban đầu cho thấy máy bay tuân theo tất cả các quy trình bay.

Cũng theo ông Arevalo, thời tiết tốt vào thời điểm máy bay gặp nạn. “Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay đáp trượt đường băng”, ông Arevalo cho hay.