TP. HCM

Thông tin chính thức vụ cháy làm 6 người chết và nhiều người bị thương

ANTD.VN - Sáng 16/12 Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tổ chức thông tin với báo chí về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong rạng sáng cùng ngày tại nhà số 453/6 đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 làm 6 người chết và 2 người khác bị thương.

Liên quan đến vụ “TP.HCM: Cháy nhà dữ dội, 6 người tử vong, 2 người bị thương” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, thông tin mới nhất, sáng 16/12 Cảnh sát PCCC TP.HCM đã thông tin chính thức về vụ cháy này.

Theo đó công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng tiến hành.

Bên trong căn nhà cháy

Theo Cảnh sát PCCC TP.HCM, đơn vị này nhận tin báo cháy tại căn nhà số 453 đường Lê Văn Sỹ lúc 0h10 rạng sáng 16/12. Lực lượng này đã điều PCCC quận 3 và phòng Cứu hộ - cứu nạn đến ứng cứu và đến 0h28 rạng sáng cùng ngày đã khống chế hoàn toàn vụ cháy. Sau đó cơ quan chức năng phát hiện trong hiện trường đám cháy có 6 thi thể người.

Công an đang phong tỏa hiện trường

Danh tính 6 nạn nhân được xác định gồm: ông Trần Anh Thăng (SN 1969), bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy (SN 1979, vợ ông Thăng), Trần Ngọc Vân Anh (SN 2009), Trần Ngọc Bảo Hân (SN 2011), Trần Ngọc Thiên Kim (SN 2016, cùng là 3 con của ông Thăng – bà Thủy, cả 5 đều ngụ tỉnh Bắc Giang) và Phạm Ngọc Thúy Vy (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Nai, là cháu ông Thăng).

Các nạn nhân tử vong được đưa về nhà xác để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Danh sách nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Thị Hằng (SN 1995), Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, cùng ngụ TP. HCM).

Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ tầng trệt của căn nhà

Hiện 2 nạn nhân Huyền và Hằng đang được điều trị tại bệnh viện 115. Bên cạnh đó có 2 nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Ngoài ra, vụ cháy còn thiêu rụi hoàn toàn tầng trệt của nhà, 6 xe máy, 2 xe đạp, 1 tủ lạnh và nhiều vật dụng khác. Được biết tầng trệt của ngôi nhà trên được thuê lại để mở quán cà phê.

Tầng 2 được cho thuê lại và có nhiều người ở. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương đã trực tiếp tới thăm hỏi những người bị thương và hỗ trợ chi phí điều trị. Đồng thời chính quyền cũng hỗ trợ cho gia đình mỗi người tử vong 10 triệu đồng.