TP.HCM:

Thông tin chính thức vụ "8 giờ nghẹt thở giải cứu người phụ nữ trong tay con nghiện"

ANTĐ -Chiều 8/8, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Công an quận 12, TP.HCM, đã thông tin chính thức vụ việc giải cứu thành công người phụ nữ bị đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1983, quê An Giang, tạm trú phường Tân Thới Hiệp, quận 12) bắt làm con tin trong phòng trọ.

Theo đó, vào 7h sáng 8/8, Công an quận 12 nhận tin báo bà P.T.C (SN 1977, quê Hậu Giang, ngụ huyện Hóc Môn) bị người tình là Tuấn bắt làm con tin, khống chế trong phòng trọ của đối tượng này. Ngay sau đó lực lượng đến hiện trường và bắt đầu triển khai công tác giải cứu.

Thông tin bước đầu Tuấn là con nghiện và có quan hệ tình cảm với bà C. dù bà này đã có chồng con. Mâu thuẫn xảy ra khi vào sáng nay 8/8, Tuấn, bà C. cãi vả với chồng bà C. xung quanh việc hai người muốn mượn ông này số tiền 20 triệu đồng để đi làm ăn xa.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường


Khi ý định không thực hiện được Tuấn quay ra đập phá đồ đạc, đuổi mọi người ra khỏi nhà và bắt bà C. khống chế, cố thủ. Vụ việc khiến hàng trăm người dân tại khu vực nhốn nháo. Ngay khi có mặt tại hiện trường, ban chỉ huy Công an quận 12 đã chỉ đạo lập vòng vây an toàn, người dân được yêu cầu tránh xa căn phòng trọ nơi Tuấn khống chế bà C. 200 mét.

Trong thời gian cố thủ, Tuấn liên tiếp đưa ra yêu sách như muốn có xe taxi 7 chỗ, có xe gắn máy và yêu cầu công xa lùi xa phòng trọ nếu không sẽ giết chết con tin. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà C. Công an quận 12 đã tìm nhiều phương án tiếp cận an toàn. Người thân Tuấn nhiều lần khuyên can thả bà C nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, có thời điểm còn dọa cho nổ bình gas trong phòng trọ làm không ai dám đến gần.

Căn phòng trọ nơi Tuấn khống chế bà C.


Sự việc kéo dài từ 7h sáng cho đến gần 15h chiều 8/8. Xét thấy thời gian kéo dài dễ gây nguy hiểm đến tính mạng con tin và làm hoang mang người dân khu vực. Đến khoảng 14h50’, tổ CSCĐ thuộc Trung đoàn CSCĐ Công an TP.HCM được huy động đến hiện trường tiếp viện và làm nhiệm vụ giải cứu.

Sau khi bàn tính kỹ lưỡng, tổ CSCĐ đã nổ hàng loạt phát súng chỉ thiên, ném pháo hơi cay vào phòng trọ rồi ngay tức khắc ập vào khống chế, tước hung khí trên tay Tuấn, giải cứu an toàn cho bà C.

Lực lượng CSCĐ khống chế, bắt giữ Tuấn


Hiện trường là căn phòng trọ được cơ quan công an phong tỏa để khám nghiệm. Tại đây, công an thu giữ được 1 ống tuýp sắt, 1 con dao Thái Lan, 1 ống tuýp bị bẻ đôi, 20 triệu đồng…

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải thông tin, hiện Lê Văn Tuấn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, còn về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” cần phải có kết luận điều tra, lời khai của những người có liên quan mới có hướng xử lý đối với đối tượng này.