Thông tin bất ngờ vụ bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngoài việc bị Interpol truy nã về tội lừa đảo, đối tượng Kim Juchan còn bị cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội xác minh, điều tra do liên quan đến vụ án khác.

Như ANTĐ thông tin, ngày 1-10 vừa qua, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công Kim Juchan (SN 1980) đối tượng người Hàn Quốc đang bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế về tội Lừa đảo.

Đối tượng Kim Juchan

Đối tượng Kim Juchan

Theo hồ sơ truy nã của Interpol, từ tháng 11-2011 đến tháng 4-2015, đối tượng Kim Juchan đã mở và điều hành trang web cá cược thể thao trên mạng, không được cấp phép vi phạm pháp luật Hàn Quốc; với số tiền giao dịch khoảng 1,4 tỷ Won (khoảng 27 tỷ đồng Việt Nam) được hoàn đổi thành tiền ảo cá cược thể thao và cung cấp tài sản lợi nhuận tài chính cho cá nhân thắng cược.

Ngày 24-11-2020, Interpol đã ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với Kim Juchan về tội Lừa đảo.

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy cùng lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Kim Juchan đang lẩn trốn trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/10, lực lượng Công an quận Cầu Giấy phối hợp với đơn vị chức năng đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Kim Juchan tại khu vực đường Trần Duy Hưng.

Theo đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội, Kim Juchan khai nhận từng nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, sử dụng thị thực doanh nghiệp, tuy nhiên đối tượng không làm việc cho công ty hay doanh nghiệp nào cua Việt Nam. Hộ chiếu của Kim Juchan không được gia hạn tạm trú, quá hạn từ ngày 7-8-2018 đến nay.

Đáng chú ý, Kim Juchan còn đang bị cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội xác minh điều tra, do liên quan đến vụ án Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Hiện, đối tượng truy nã Kim Juchan đã được CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để xử lý theo thẩm quyền.