"Thông tin 2 đội bóng "bầu" Kiên giải thể là... bịa đặt"

ANTĐ - Trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều nay 5-10, GĐĐH Lê Khắc Chính cho biết: "Với tư cách người phát ngôn chính thức của CLB BĐ Hà Nội và CLB trẻ Hà Nội, tôi khẳng định không có chuyện chúng tôi giải thể hay bỏ giải".

PV: Hôm nay trên các báo mạng đồng loạt đưa tin 2 đội bóng "bầu" Kiên sẽ bỏ mùa giải 2013 do không có kinh phí, thậm chí nhiều tờ báo còn trích lời ông khẳng định điều này, ông nói gì về thông tin này?

GĐĐH Lê Khắc Chính: Tôi chưa đọc các báo và cũng không biết họ lấy tin ở đâu rồi "nhét" vào miệng tôi nhưng tôi đã được thông báo về sự việc này. Theo tôi tìm hiểu thì nguồn tin thiếu chính xác trên được chính một thành viên làm công tác truyền thông của CLB BĐ Hà Nội tung ra trên trang mạng cá nhân. Lãnh đạo CLB sẽ làm rõ chuyện này. Còn ở thời điểm này, với tư cách người phát ngôn chính thức của CLB BĐ Hà Nội và CLB trẻ Hà Nội, tôi khẳng định thông tin chúng tôi quyết định giải thể hay bỏ giải 2013 là bịa đặt.

PV: Nói vậy nghĩa là 2 đội bóng vẫn sẽ tham dự mùa giải tới?

- Điều này thì còn phải chờ. Hiện tại, chúng tôi đang làm bản kế hoạch chuẩn bị mùa bóng 2013 để trình lãnh đạo đội trong thời gian tới. Cũng phải thừa nhận, kinh tế khó khăn ảnh hưởng không nhỏ tới việc duy trì đội bóng, nhất là sau những biến cố vừa qua. Tôi không phải người quyết định kinh phí nên không thể trả lời câu hỏi đó lúc này. Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng lãnh đạo CLB đang rốt ráo giải quyết vấn đề cho đội bóng.

Tương lai 2 CLB BĐ Hà Nội và trẻ Hà Nội vẫn rất bấp bênh

PV: Ông có thể cho biết nguồn kinh phí đó sẽ lấy ở đâu?

 - Đây là thời điểm nhạy cảm, vấn đề này tôi xin phép giữ cho riêng mình.

PV: Từ khi kết thúc mùa giải 2012, lãnh đạo CLB đã có cuộc họp chính thức nào chuẩn bị mùa giải mới chưa?

- Vẫn chưa có cuộc họp nào như vậy. Thời gian vừa rồi CLB gặp chút trục trặc, vả lại lãnh đạo đội cũng muốn các cầu thủ có thời gian xả hơi sau mùa giải mệt mỏi. Tuy nhiên, hiện tại CLB BĐ Hà Nội và CLB trẻ Hà Nội vẫn là 2 đội bóng đủ tư cách tham dự V-League và hạng Nhất. Vì vậy, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ mọi quy định của BTC giải. Ngày mai (6-10), Công ty VPF tổ chức tổng kết mùa giải, chúng tôi sẽ cử 3 thành viên (1 GĐĐH, 1 HLV, 1 nhân viên truyền thông) tham dự. Theo lịch, ngày 15-10, 2 đội sẽ tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.

PV: Vấn đề kinh phí vẫn đang là câu hỏi, vậy tương lai các cầu thủ sẽ thế nào thưa ông?

-Như bạn đã biết, kinh phí 2 đội bóng chúng tôi có thời hạn một năm, hết mùa này là phải làm dự thảo kế hoạch cho mùa tới. Trước mắt, số tiền hoạt động mùa 2012 vẫn còn, các cầu thủ, BHL vẫn sẽ được nhận đủ lương, thưởng đến hết tháng 12-2012.