Thông tim cho bé sơ sinh có tim nằm bên phải

ANTĐ - Tuần qua, các bác sĩ khoa tim mạch bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thông tim can thiệp thành công 1 trường hợp bệnh lý khá đặc biệt ở bé gái 3,5 tháng.

Bé N.T.T.Q,  nhập viện vì bệnh lý tim bẩm sinh thông liên nhĩ, tim nằm bên phải kèm bất thường tĩnh mạch phổi về tim. Qua thăm khám, bác sĩ đã phát hiện thêm ngoài bệnh lý tim bẩm sinh, bé còn có 1 thùy phổi biệt trí to chiếm gần hết phổi bên phải gây nên tình trạng suy tim nặng cho bé.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phải tiến hành thông tim để làm thuyên tắc mạch máu nuôi thùy phổi này càng sớm càng tốt. Ca thông tim kéo dài hơn 1h30 phút và đã thành công tốt đẹp. Hiện bé đã ổn định, tình trạng tim cải thiện nhiều, bớt khó thở, bú tốt, lên cân và được xuất viện sau đó 1 tuần.

Bác sĩ Nguyễn Minh Trí Việt, bác sĩ thông tim chính cho bé Q. cho biết phổi biệt trí là một dị dạng bẩm sinh chiếm khoảng 6% các dị dạng ở phổi. Dị tật này xảy ra trong quá trình hình thành phổi trong thời kỳ bào thai. Một phần phổi không phát triển bình thường mà tách ra khỏi mô phổi bình thường xung quanh và được nuôi bời 1 hệ thống mạch máu riêng nên có tên là phổi biệt trí( vị trí riêng biệt).

Tùy theo vị trí mà dị dạng này được chia làm 2 loại: phổi biệt trí ngoại thùy và nội thùy trong đó phổi biệt trí nội thùy chiếm đa số (75%) Phần phổi biệt trí này hầu như không có chức năng hô hấp và là nguyên nhân gây nhiễm trùng phổi dẫn đến tình trạng bệnh nhi cứ sốt, ho, khó thở kéo dài dù được điều trị bằng nhiều loại thuốc.

Trường hợp bé này là 1 trường hợp rất đặc biệt vì thùy phổi biệt trí rất to, chiếm gần 2/3 phổi phải của bé, làm máu cung cấp nuôi cơ thể bé không đủ, tim bé phải làm việc nhiều dẫn đến tình trạng suy tim nặng. Nếu không được thông tim thuyên tắc kịp thời thì khả năng tử vong do suy tim của bé là rất cao. Đây cũng là trường hợp nhỏ tuổi (3,5 tháng), nhỏ kg (3,5kg) nhất được thực hiện thông tim kiểu này tại bệnh viện.