Thông điệp ý nghĩa từ một cuộc thi

ANTĐ - “Một trong những mục tiêu lớn nhất đặt ra thông qua cuộc thi này, đó là nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhận thức của toàn xã hội, nhất là ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người”, ông Vũ Hồng Khanh- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về ý nghĩa cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2012” thành phố Hà Nội. 

Ngày 25 - 8, cuộc thi chung kết “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2012” đã được tổ chức tại Cung Văn hóa thể thao- Thanh niên Hà Nội, với sự góp mặt của 5 đội thi: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đông Anh, Chương Mỹ, Sơn Tây. Đến dự cuộc thi có ông Vũ Hồng Khanh- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Đức Chung- Phó Giám đốc CATP, cùng đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động, thương binh xã hội…

Trong gần 2 tháng qua, cuộc thi đã thu hút gần 200 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tiêu biểu đại diện cho gần 800 báo cáo viên pháp luật và trên 4.000 tuyên truyền viên pháp luật của 29 quận, huyện, thị xã tham gia. Cuộc thi chung kết quy tụ những báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc nhất của 5 đội đạt giải nhất tại 5 cụm thi vòng sơ khảo.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã chọn, trao giải nhất cho đội Hai Bà Trưng; giải nhì thuộc về đội Sơn Tây. Đội Đông Anh đạt giải ba. Hai đội Hoàn Kiếm và Chương Mỹ giành giải khuyến khích.