Thông điệp “hạ nhiệt”

ANTĐ - Cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Trung Quốc về Biển Đông đã thành công tốt đẹp. Đó là thông tin tuy ít ỏi được đưa ra sau cuộc gặp tại Thủ đô Phnom Penh của Campuchia song nó hàm chứa một thông điệp quan trọng: Hoà bình và ổn định.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN thảo luận về vấn đề hòa bình và an ninh khu vực tại ADMM-6

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 (ADMM-6) tại Phnom Penh, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã có cuộc họp tham vấn kín về vấn đề Biển Đông. Khác với cuộc họp chính thức, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bước vào cuộc tham vấn với trang phục dân sự và đều từ chối trả lời phỏng vấn báo chí khi kết thúc cuộc họp dài hơn 1 giờ vào tối 29-5.

Duy nhất có Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Campuchia Đại tướng Tea Banh đã nán lại và phát biểu đôi lời với báo chí. Song tất cả những gì mà ông Tea Banh nói với báo chí cũng chỉ là những từ rất ngắn ngọn: “Cuộc họp thành công tốt đẹp”.

Việc báo chí khu vực và quốc tế ráo riết săn tin cuộc tham vấn kín giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Bộ trưởng Lương Quang Liệt là điều dễ hiểu bởi cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh Biển Đông căng thẳng, bất ổn quanh cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines - một thành viên ASEAN - tại bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham). Đáng nói là tình hình Biển Đông một năm trước cũng đã nổi sóng gió căng thẳng khi tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam.

Căng thẳng trên Biển Đông còn gia tăng gấp bội khi xảy ra cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc tại bãi đá ngầm Scarborough từ hơn 2 tháng nay. Hàng chục tàu chiến, tàu tuần tra thuộc loại lớn nhất và hiện đại nhất của hai nước cùng dồn về quanh khu vực bãi ngầm tranh chấp.

Tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng và bất ổn đã khiến không chỉ các nước trong khu vực mà cả thế giới lo ngại về sự an toàn cũng như tự do hàng hải của tuyến vận tải biển huyết mạch quan trọng bậc nhất toàn cầu này. Hiện mỗi ngày có từ 150-200 tàu thương mại các loại qua lại Biển Đông để vận chuyển, 45% trong số 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển.

Trong bối cảnh đó thì dù các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Trung Quốc không cho biết nội dung cuộc tham vấn song thông điệp mà Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Tea Banh đưa ra cũng đủ để giới quan sát cho rằng các bên liên quan ít nhất cũng đã thấy được đòi hỏi cấp bách phải “hạ nhiệt” căng thẳng hiện nay trên Biển Đông. Bởi lợi ích của tất cả các bên liên quan sẽ bị tổn hại ít nhiều nếu tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng và bất ổn.

Cũng rất đáng chú ý là Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và người đồng cấp Trung Quốc Lương Quang Liệt cũng đã có cuộc gặp bên lề ADMM-6 vào ngày 29-5.