Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hãy tin tưởng Việt Nam

ANTĐ - Đó là thông điệp được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi tới các đại biểu tham dự “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam” diễn ra sáng nay, 5-6. 

Thủ tướng Chính phủ có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2014

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh diễn đàn Việt Nam được tổ chức vì sự kiện này có nghĩa thiết thực. Thông báo với các đại biểu về tình hình kinh tế- xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, năm 2013, 6 tháng đầu và dự kiến cả năm 2014, kinh tế- xã hội Việt Nam đã và sẽ tiếp tục ổn định, phát triển vững chắc hơn. Lạm phát đã được kiểm soát tốt. Năm 2014, Việt Nam nỗ lực kiểm soát lạm phát ở khoảng 5%. 
Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt khoảng 5,8% trong năm 2014 và theo kế hoạch, tăng trưởng GDP sẽ đạt trên 6% vào năm 2015. Tăng trưởng xuất khẩu năm 2014 dự báo là 15-16%. Tỷ giá tiếp tục ổn định, dự trữ ngoại tệ đảm bảo trên 12 tuần nhập khẩu. Cán cân thanh toán tổng thể có thặng dư lớn hơn 8 tỷ USD năm 2014. Lãi suất giảm mạnh theo tín hiệu lạm phát phù hợp với kinh tế thị trường, nợ xấu giảm dần.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và tái cơ cấu hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Bước đầu, công cuộc này đã đạt được những chuyển biến kết quả tích cực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh. 
Bên cạnh đó, tiến bộ, công bằng xã hội tiếp tục được thực hiện ở Việt Nam. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, giảm nghèo có nhiều tiến triển. Việt Nam đã hoàn thành nhiều mục tiêu thiên niên kỷ trước thời hạn. Chính trị xã hội ở Việt Nam tiếp tục được đảm bảo ổn định vững chắc trên cơ sở đồng lòng ủng hộ của người dân với các chính sách phát triển của Việt Nam.
Liên quan đến tình hình một số người manh động phá hoại tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hồi giữa tháng 5-2014, Thủ tướng cho biết: “Việc Trung Quốc đặt giàn khoan gây phẫn nộ cho cả dân tộc Việt Nam. Một số nơi người dân tổ chức biểu tình phản đối, lợi dụng việc biểu tình yêu nước một số người đã có hành vi phá hoại. Việt Nam chúng tôi đã ngăn chặn kịp thời và không để tái diễn. 
Việt Nam cũng chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ và hầu hết các doanh nghiệp thiệt hại đã trở lại hoạt động bình thường. Còn lại khoảng hơn 20 doanh nghiệp Đài Loan chưa trở lại sản xuất, Chính phủ và chính quyền các địa phương đang cùng bàn bạc cụ thể đối với từng doanh nghiệp để đưa ra một phương án sớm phục hồi lại sản xuất, một phương án “có lý có tình” phù hợp mà cả 2 bên đồng tình”.
Việt Nam đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, 2016-2020, trong đó kiên định, nhất quán và quyết tâm xây dựng Việt Nam thành một đất nước XHCN hòa bình, độc lập tự chủ, dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việt Nam sẽ là bạn là đối tác tin cậy của các quốc gia, là đối tác tích cực của cộng động quốc tế, là một nền kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Để thực hiện được các mục tiêu đó, Việt Nam sẽ thực hiện đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp. 
Một là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường một cách đầy đủ, hiệu quả năng động hơn. Đồng thời chủ động đẩy nhanh quá trình hội nhập sâu rộng với cộng đồng thế giới. Chủ động cải thiện môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch… phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hai là, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, cả khu vực công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ. Tập trung tái cơ cấu đầu tư, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân tạo sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Tạo mọi điều kiện để thu hút mạnh hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Ba là, Việt Nam thực hiện cơ chế khuyến khích mạnh mẽ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông, giáo dục… Bốn là, Việt Nam đang hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền, do dân, vì dân, quản trị… hiệu quả; Đẩy lùi tham nhũng, trong đó sẽ bảo đảm quyền dân chủ trực tiếp của người dân cũng như thông qua các tổ chức hợp pháp của mình.

Năm là, đảm bảo tăng cường ngày càng vững chắc, an ninh trật tự xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người nước ngoài công tác, học tập, làm ăn sinh sống tại Việt Nam.

“Chúng tôi đủ sức thực hiện quyết tâm này. Chúng tôi kiên quyết đầu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng các biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, đồng thời đảm bảo không để xảy ra tình trạng phá hoại như vừa qua. Các bạn tin vào Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có chính trị xã hội ổn định, dân số đông, nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, hấp dẫn. Việt Nam sẽ là bạn, là đối tác của các quốc gia”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.