Thống chế El-Sisi “cởi quân phục”, ra tranh cử tổng thống Ai Cập

ANTĐ - Ngày 27-3, Thống chế Abdel-Fattah El-Sisi đã chính thức từ chức Bộ trưởng quốc phòng Ai Cập để mở đường ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Cựu tư lệnh quân đội Ai Cập, với bộ trang phục dân sự, đã chính thức đệ đơn từ chức lên Thủ tướng lâm thời Ibrahim Mahlab trong một cuộc họp nội các hôm thứ 5.

Trước đó, tối hôm 26-3, phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông El-Sisi đã tuyên bố quyết định từ chức và ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống của nước này.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông El-Sisi đã chỉ ra những thách thức nghiêm trọng mà Ai Cập phải đối mặt trước khi bùng phát cuộc nổi dậy ngày 25-1-2011 lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak, cũng như sau cuộc nổi dậy ngày 30-6-2013 lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi.

Ông cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời kêu gọi nhân dân Ai Cập cùng chung sức khôi phục đất nước.

Ông El-Sisi đã được Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Mohamed Morsi bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng quốc phòng từ tháng 8-2012, nhưng chính ông El-Sisi lại là người lật đổ Tổng thống Morsi trong các cuộc biểu tình quy mô lớn hồi tháng 7-2013.

Thống chế Abdel-Fattah El-Sisi (giữa) đã chính thức từ chức Bộ trưởng quốc phòng Ai Cập

Những người trung thành với cựu Tổng thống Morsi, hiện đang đối mặt với một cuộc đàn áp an ninh lớn, coi ông El-Sisi là một “kẻ phản bội”,, trong khi những người ủng hộ thì coi ông là một “người anh hùng.”

Hiện chỉ có ông El-Sisi (59 tuổi) và chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabbahi, người từng về vị trí thứ ba trong vòng một của cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, tuyên bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống lần này.

Dư luận Ai Cập cho rằng, ông El-Sisi sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, do ông nhận được sự ủng hộ từ đông đảo nhân dân.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, có tới 51% số người Ai Cập được hỏi khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông El-Sisi.

Cũng trong ngày 27-3, Nội các Ai Cập đã bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ai Cập, Tướng Sedki Sobhi, giữ chức Bộ trưởng quốc phòng thay thế ông Abdel-Fattah El- Sisi.