Thời tiết hai ngày thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 2 ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn Hà Nội, thời tiết cơ bản nắng nóng, không mưa. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày hôm qua, nắng nóng đã xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và Hòa Bình có nắng nóng cục bộ.

Hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ.

Hơn 100.000 học sinh trên địa bàn TP Hà Nội sẽ trải qua 2 ngày thi tuyển sinh lớp 10 trong thời tiết nắng nóng

Hơn 100.000 học sinh trên địa bàn TP Hà Nội sẽ trải qua 2 ngày thi tuyển sinh lớp 10 trong thời tiết nắng nóng

Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, cường độ nắng nóng ở khu vực Trung bộ trong 1-3 ngày tới có xu hướng gia tăng. Từ ngày 18-20/6, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra khu vực trung du Bắc bộ và Sơn La.

Như vậy, trong hai ngày hơn 100.000 học sinh trên địa địa bàn TP Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh THPT (ngày 18 và 19/6) sẽ diễn ra trong nắng nóng. Cụ thể, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 36-37 độ C, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Sang ngày 19/6, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất lên mức 37-38 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.