Thói quen dùng nước tăng lực khiến các teen dễ đến với rượu và ma túy

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy vị thành niên sử dụng các loại đồ uống tăng lực dễ lạm dụng rượu, thuốc lá và ma túy hơn.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã phân tích dữ liệu từ gần 22.000 học sinh lớp 8, 10 và 12. Khoảng 30% số học sinh cho biết sử dụng nước tăng lực chứa caffein, hơn 40% thường xuyên uống nước ngọt có ga và 20% uống nước có ga không đường hàng ngày.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những học sinh dùng nước tăng lực dễ sử dụng rượu, thuốc lá và ma túy hơn gấp 2 đến 3 lần so với những em không dùng đồ uống tăng lực.

Các tác giả nói nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng đồ uống tăng lực ngày càng phổ biến ở trẻ vị thành niên và những trẻ dùng đồ uống tăng lực cũng tăng nguy cơ sử dụng chất gây nghiện.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of Addiction Medicine số ra tháng 2.