Thời báo New York: Tên lửa Triều Tiên đe dọa trực tiếp quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

ANTD.VN - Tờ Thời báo New York của Mỹ nhận định tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên đang uy hiếp trực tiếp tới quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

 Triều Tiên liên tục thử nghiệm vũ khí mới trong thời gian gần đây

Theo tài liệu được Trung tâm Nghiên cứu về Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) có trụ sở ở bang California (Mỹ) công bố, trọng lượng đạn của tên lửa tầm ngắn mà Bình Nhưỡng phóng thử nghiệm trong 2 tháng gần đây đạt khoảng 500 kg.

Tờ báo dẫn lời của chuyên gia phân tích tài liệu trên, nhận định các tên lửa Bình Nhưỡng thử nghiệm gần đây có thể uy hiếp tới năng lực phòng thủ của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á. Nhận định này khác hoàn toàn với đánh giá hạ thấp nguy cơ từ tên lửa Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó.

Cụ thể, quân đội Mỹ đang đặt 8 căn cứ tại 2 nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, và hơn 30.000 binh lính Mỹ đồn trú tại đây đang bị đe dọa bởi tên lửa của Triều Tiên.

Đặc biệt, một số tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng thử nghiệm gần đây bay khá thấp, di chuyển với lộ trình khó đoán, có thể xuyên thủng mạng lưới phòng thủ tên lửa, như hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot và tàu khu trục Aegis.