Thoát ngay khỏi mê muội

ANTD.VN - Chỉ sau vài ngày trò chơi Pokemon Go xâm nhập Việt Nam, giới trẻ đã đổ xô săn bắt thú ảo, bất chấp hiểm nguy, rủi ro rình rập. Các chuyên gia về game đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo những ẩn họa có thực trong game thực tế ảo. Vậy có cách gì để kéo giới trẻ thoát khỏi cơn mê muội tai hại này?

Tính tới nay, Pokemon Go đã chính thức có mặt ở hơn 50 quốc gia. Trò chơi này đã gây ra không ít sự cố, thậm chí chết người ở Mỹ, Canada... Một số nước đã ra lệnh cấm hoặc hạn chế trò chơi nguy hại này. Còn ở Hà Nội, nhiều thanh thiếu niên mang điện thoại tụ tập quanh hồ Gươm, Văn Miếu, chùa Trấn Quốc… để phục kích, định vị, săn tìm thú ảo.

Thậm chí, không ít người vừa đi xe máy giữa luồng giao thông đông đúc, vừa cầm điện thoại để săn và ấp trứng Pokemon. Mắt dán chặt vào màn hình, tay thì liên tục lướt, rồi đột ngột dừng lại bất chấp mọi người đi lại. 

Ma lực của trò chơi tương tác thực tế ảo này còn khiến nhiều người trẻ bất chấp nguy cơ nhiễm mã độc khi tải và sử dụng các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Điện thoại của người dùng dễ bị nhiễm mã độc do hacker phát tán để đánh cắp thông tin, dữ liệu cá nhân quan trọng, thậm chí chiếm đoạt quyền sử dụng các tài khoản dịch vụ như facebook, gmail, internet banking.

Song, điều đáng quan ngại là, Pokemon Go rất hấp dẫn, khó cưỡng nên dễ gây nghiện như một thứ ma túy. Quá ham mê, chơi nhiều sẽ gây căng thẳng thần kinh. Khi thần kinh quá sức chịu đựng, tất nhiên sẽ tác động xấu đến sức khỏe và tinh thần. Điều đó khiến con người dễ cáu giận bất thường, khó kiểm soát được hành vi của mình.

Chính vì vậy, một số nước đã cấm toàn bộ hoặc một phần dân cư chơi Pokemon Go. Đồng thời cảnh báo người nghiện game này về nguy cơ gặp tai nạn giao thông, đi lạc vào vùng nguy hiểm hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm.

Một số chuyên gia cho rằng, như nhiều cơn sốt game trước đó, cơn sốt Pokemon Go có thể sẽ sớm hạ nhiệt sau một thời gian “co giật”. Tại Nhật Bản, quê hương của Pokemon Go, quái thú đáng sợ này đang có dấu hiệu gây cảm giác mệt mỏi và chán nản trong giới trẻ.

Tuy nhiên, ở nước ta, dư luận xã hội đồng tình cho rằng, cơ quan chức năng không nên và không thể bó tay ngồi chờ game này “hạ hỏa” sau khi Pokemon Go gây ra những hậu quả khó lường từ góc độ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Dứt khoát phải tìm cách “giải cứu” giới trẻ nhanh chóng thoát khỏi cơn mê muội đáng sợ này.