Thoát mối lo bị dòm ngó

ANTĐ - Sau nhiều cuộc tranh cãi, cuối cùng Tập đoàn cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng đầu thế giới của Mỹ Google cũng đã chấp nhận việc xóa bỏ dữ liệu cá nhân trên công cụ tìm kiếm của hãng theo đúng điều luật mới của Liên minh châu Âu (EU).

Người dân châu Âu không còn lo thông tin cá nhân của mình bị kiểm duyệt trái phép trên Google

Trong một tuyên bố gửi tới báo giới ngày 26-6, Google cho biết trong tuần này hãng sẽ bắt đầu xem xét một số yêu cầu dỡ bỏ thông tin. Mỗi đề nghị cần phải được đánh giá riêng và đội ngũ nhân viên đang đẩy nhanh tiến độ. Google cho biết kể từ khi công bố mẫu đơn đăng ký hồi tháng 5 tới nay, hãng đã nhận được tổng cộng 12.000 đơn đề nghị xóa dữ liệu cá nhân. Tất cả các đơn này sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để xác định đơn nào đủ điều kiện để được xóa bỏ thông tin. 

Đây được coi là hành động thiện chí của Google sau khi hãng này bị một công dân người Tây Ban Nha khởi kiện bởi những thông tin về việc người đó dính líu trong một vụ đòi nợ tiếp tục xuất hiện trên một tờ báo điện tử dù vụ đòi nợ đã được giải quyết xong. Vụ việc này từng gây xôn xao dư luận, dẫn tới phán quyết của Tòa án công lý châu Âu cho phép người dân châu lục này có quyền đề nghị Google xóa các dữ liệu cá nhân của họ trên kết quả tìm kiếm khi dữ liệu đó lạc hậu, không còn phù hợp.

Thêm vào đó, kể từ khi cựu nhân viên CIA E. Snowden tiết lộ trên tờ The Guardian của Anh cho biết không chỉ lãnh đạo các nước và các chính trị gia, mà mọi người dân đều nằm trong tầm giám sát của các cơ quan tình báo Mỹ như CIA và Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), bảo vệ dữ liệu cá nhân đã trở thành vấn đề nhạy cảm với người dân châu Âu. Người ta không muốn các dữ liệu cá nhân của mình bị Google quản lý dưới lý do đây là một hình thức kiểm duyệt.

Với quyết định mới của Google, người dân 28 quốc gia thuộc châu Âu cùng các chuyên gia đang sinh sống và làm việc tại đây, bao gồm cả người dân tại một số quốc gia không thuộc khối EU như Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ bắt đầu được hưởng “quyền được quên”. Google đã tạo ra một trang web, cung cấp biểu mẫu cho phép người dùng EU tạo yêu cầu xóa thông tin riêng tư. 

Khi được hỏi những dạng thông tin nào có thể được xóa khỏi công cụ tìm kiếm Google Search, công ty cho biết còn tùy thuộc bởi một số thông tin có lợi cho công cộng như thông tin lừa đảo tài chính, án hình sự, tội phạm nguy hiểm, các hoạt động của chính phủ... cần phải được xem xét kỹ. 

Đối với những yêu cầu khó và các vấn đề về đạo đức, Google đã thành lập một ủy ban cố vấn quy tụ nhiều nhân vật tiếng tăm trong làng công nghệ để xem xét. Đứng đầu ủy ban là Chủ tịch Google E. Schmidt và Giám đốc pháp lý D. Drummond. Thành viên của ủy ban sẽ có thêm nhà sáng lập Wikipedia Jimmy Wales, Peggy Valcke từ trường ĐH Luật Leuven, Luciano Floridi từ ĐH Oxford, và Frank La Rue…

Tuy nhiên, Google cũng thông báo các dữ liệu sẽ chỉ bị xóa tại hệ thống mạng châu Âu và vẫn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm tại những khu vực khác. Ngoài ra, những người sống ở các khu vực khác châu Âu có thể tạo yêu cầu qua một biểu mẫu khác, nhưng Google không bị trói buộc về pháp lý, buộc công ty phải thực hiện hay thay đổi.