Thoát căng thẳng

ANTĐ - Nguy cơ căng thẳng mới trong quan hệ vốn rất nóng giữa Philippines và Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền tại bãi cạn Scarborough theo cách gọi của Manila hay Hoàng Nham theo cách gọi của Bắc Kinh đã được giải tỏa khi chiếc tàu chiến 560 Đông Hoán của Trung Quốc thoát mắc cạn tại bãi đá ngầm Trăng Khuyết.

Tàu chiến lớp Giang Hồ - V của Trung Quốc

Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, con tàu hộ vệ tên lửa 560 Đông Hoán (Dongguan) của Trung Quốc bị mắc cạn ở bãi Trăng Khuyết đã được làm nổi lên vào sáng sớm 15-7. Chiếc tàu chiến thuộc lớp Giang Hồ-V (Jianghu-V), tải trọng 1.661 tấn và có chiều dài 103m này ngay sau khi được làm nổi lên đã được đưa về Trung Quốc với “tất cả người có mặt trên tàu đều an toàn” và chỉ bị “hư hại nhỏ tại phần mũi tàu”.

Trước đó, tàu 560 Đông Hoán đã bị mắc cạn ở bãi đá ngầm Trăng Khuyết, là một phần của quần đảo Trường Sa, vào tối 11-7 khi đang tiến hành hoạt động mà theo phía Trung Quốc là “hoạt động tuần tra thông thường”. Bãi đá ngầm này cách đảo Palawan ở phía Tây Philippines 60 hải lý mà Manila cho rằng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của nước này.

Chính vì thế, Chính phủ Philippines yêu cầu Trung Quốc giải thích vì sao tàu chiến của hải quân Trung Quốc lại có thể mắc cạn trong vùng mà Manila cho là thuộc EEZ của Philppines, đồng thời tuyên bố theo dõi chặt vì sao tàu chiến Trung Quốc lại mắc cạn tại bãi đá ngầm Trăng Khuyết. Manila cũng đã điều một tàu hải quân và một tàu của lực lượng tuần duyên đến khu vực tàu chiến Trung Quốc mắc cạn để giám sát hoạt động tàu của Trung Quốc.

Vụ tàu chiến Trung Quốc mắc cạn trong vùng mà Philippines cho là EEZ 200 hải lý của nước này diễn ra khi tranh chấp chủ quyền giữa hai nước tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham khiến dư luận lo ngại có thể nảy sinh căng thẳng mới giữa Manila và Bắc Kinh. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa diễn ra ở 

Phnom Penh (Campuchia), Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario lên tiếng tố cáo Trung Quốc “hăm dọa” và “hai lòng” trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. 

Cũng do vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đã khiến Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp tại Phnom Penh không thể đưa ra được Thông cáo chung. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt lịch sử 45 năm tồn tại của ASEAN, phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ hiệp hội do có sự can thiệp, gây sức ép từ bên ngoài với thành viên của hiệp hội.

Khi mà Trung Quốc điều thêm tàu đến để ứng cứu tàu hộ vệ tên lửa 560 Đông Hoán, còn Philippines điều thêm tàu chiến tới khu vực bãi đá ngầm Trăng Khuyết thì con tàu chiến này đã thoát nạn và được đưa về Trung Quốc. Ngay trong ngày 15-7, khi biết chiếc tàu chiến Trung Quốc đã rời đi, phía Philippines đã cho biết nước này sẽ không ra tuyên bố phản đối sau khi Trung Quốc trục vớt được chiếc tàu chiến của nước này bị mắc kẹt 4 ngày qua tại bãi đá ngầm Trăng Khuyết.