Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Ukraine chính thức có ý định rút khỏi Thỏa thuận Minsk, hủy bỏ quy chế đặc biệt hiện có của các nước cộng hòa tự xưng bao gồm Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) tại Donbass.
Điều này chủ yếu là do chính quyền Kiev có ý định bắt đầu tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn trong khu vực để giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ của DPR và LPR và tiêu diệt hoàn toàn quân ly khai miền Đông.
Việc triển khai một lượng đáng kể xe bọc thép và các loại vũ khí tối tân khác (bao gồm nhiều loại do NATO cung cấp) cho thấy Kiev gần như đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc tổng tấn công trên quy mô lớn.
Tuy nhiên yếu tố then chốt phải xem xét ở đây là Ukraine đang chuẩn bị đưa ra một "chế độ pháp lý đặc biệt" nhằm "làm sạch" Donbass khỏi các thế lực chính trị thân Nga sau khi nắm lại quyền kiểm soát miền Đông.
“Nếu luật này được thông qua, thì Kiev sẽ tuyên bố rút khỏi gói biện pháp Minsk. Và như chúng ta thấy từ các sự kiện ở Verkhovna Rada (Quốc hội đơn viện của Ukraine) quá trình thông qua dự luật này đang diễn ra sôi nổi”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
Nhiều chuyên gia không loại trừ đây chính là điều mà Kiev đang phấn đấu, nhưng Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) lại đang nỗ lực chứng tỏ hành động của họ mang tính phòng thủ, mục đích để hoạt động quân sự của Kiev được chấp thuận ở phương Tây.
Còn trong lúc này tại thực địa, tình báo DPR đã tìm thấy một cây cầu phao mới dẫn qua sông Kalmius dến đến làng Staromaryevka, nơi mới bị Quân đội Ukraine đánh chiếm cách đây ít lâu.
Sau khi phát hiện ra tuyến đường do công binh Ukraine thiết lập, DPR quyết định phá hủy nó bằng hỏa lực pháo binh. Cùng với cầu phao, có thể một số quân nhân Ukraine đang có mặt tại đây cũng đã hứng chịu thương vong.
Theo các nhà quan sát quốc tế, cây cầu phao được xây dựng từ thùng rỗng và các vật liệu khác, tải trọng đủ để chuyển thiết bị quân sự đến Staromaryevka.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, có 3 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong vụ đánh sập cầu, nhưng điều này chưa được xác thực.
Đáng ngạc nhiên là thông tin về việc cây cầu tạm bắc qua sông Kalmius bị phá hủy không được các nguồn tin tại DPR bình luận, vũ khí được sử dụng cũng gây tranh cãi, khi có nguốn nói là trọng pháo, trong khi nguồn khác lại khẳng định súng cối đã được sử dụng.
Không chỉ có vậy, nhiều cuộc tấn công của Quân đội Ukraine nhằm vào Dokuchaevsk và các vùng phụ cận chưa thu được kết quả đáng kể, binh sĩ Ukraine vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn khi dân cư trên.
Bất chấp nhiều cuộc tấn công bằng pháo, dân quân đã đẩy lùi được Quân đội Ukraine. Hơn nữa, nếu ban đầu các đơn vị Ukraine cố gắng gia tăng sức tấn công, thì cuối cùng họ buộc phải rút lui về các vị trí đã chiếm đóng trước đó.
Cho đến nay, các nhà phân tích đã nêu tên ba hướng có khả năng xảy ra nhất cho cuộc đột phá của quân đội Ukraine vào Donbass - đó là Gorlovka, Telmanovo và Dokuchaevsk.
Hai địa điểm cuối cùng được đặc biệt quan tâm bởi vì chúng ít được bảo vệ nhất. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, binh sĩ Ukraine đơn giản là không có đủ nguồn lực để đánh chiếm các khu vực này.